Giữ vững dòng chảy thông tin
Bước vào năm 2026 - năm bản lề triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn mới, cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang (ATV) đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ. Việc duy trì và nâng cao chất lượng thông tin trên tất cả các loại hình: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và nội dung số đòi hỏi sự đồng lòng và vận hành nhịp nhàng của cả hệ thống. Dù mô hình tòa soạn hội tụ mới ở những bước khởi đầu, dòng chảy thông tin chính thống trên địa bàn tỉnh vẫn luôn được đảm bảo kịp thời, chính xác, không để xảy ra “khoảng trống” truyền thông trước công chúng.
Khối lượng công việc lớn được phản ánh qua những con số ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2026: Khoảng 51.500 tin, bài, chương trình đã được sản xuất và phát hành trên đa nền tảng. Trong đó, báo in duy trì đều đặn 108 kỳ với hàng loạt phóng sự dài kỳ; báo điện tử xuất bản hơn 16.600 tác phẩm; sóng truyền hình ghi nhận 7.600 tin, bài, chuyên mục và sóng phát thanh đạt 8.900 tác phẩm. Đặc biệt, chương trình tiếng Khmer với hơn 1.700 tác phẩm đã phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối với đồng bào Khmer, phát huy vai trò bảo tồn văn hóa và định hướng dư luận vùng biên giới.

Ban Tổ chức Cuộc thi "Em là phát thanh viên" lần thứ IV, năm 2026 tổ chức chương trình tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Hòn Đất. Ảnh: MINI
Không chỉ đảm bảo về mặt số lượng, chất lượng chuyên môn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ATV đã được khẳng định mạnh mẽ tại các sân chơi lớn. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026, đơn vị xuất sắc đoạt 1 giải bạc và 1 giải ê kíp sản xuất xuất sắc cho thể loại phát thanh trực tiếp, cùng 1 giải đồng chuyên đề. Bên cạnh đó, những giải thưởng danh giá như Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ X, Giải Báo chí toàn quốc về bảo vệ nền tảng tư tư tưởng của Đảng, Giải Báo chí quốc gia và các giải khu vực một lần nữa bảo chứng cho thương hiệu, bản lĩnh và sự sáng tạo của người làm báo An Giang.
Bên cạnh chuyên môn, các chương trình mang thương hiệu an sinh xã hội sau mặt báo như “Chung tay vì người nghèo”, “Mái ấm ATV”, “Khát vọng sống”... tiếp tục là cầu nối nhân văn giữa cơ quan báo chí với cộng đồng. Chỉ trong 2 quý đầu năm, đơn vị đã vận động hơn 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Song song đó, các sân chơi văn hóa như cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim”, “Em là phát thanh viên” cũng được đầu tư tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, giúp gắn kết sâu sắc hơn mối quan hệ giữa công chúng và cơ quan truyền thông chính thống.
Đồng lòng cho chặng đường mới
Thành quả đạt được là rất đáng ghi nhận, song, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang vẫn đối mặt với nhiều khó khăn sau hợp nhất. Việc sắp xếp bộ máy với 231 viên chức, người lao động cùng những vướng mắc về cơ chế tự chủ tài chính, đặt hàng tuyên truyền, định mức kinh tế, kỹ thuật và quản lý tài sản, hạ tầng kỹ thuật đặt ra nhiều yêu cầu mới trong tổ chức hoạt động. Trước thực tế đó, Ban Giám đốc phát huy tinh thần dân chủ, công khai, rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, thực hành tiết kiệm, đồng thời, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sự đồng thuận để tập thể yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chia sẻ từ thực tiễn công tác, nhà báo Nguyễn Thanh Tiến - phóng viên Phòng Báo in và Báo Điện tử - Nội dung số cho rằng quá trình chuyển đổi theo mô hình tòa soạn hội tụ vừa là áp lực vừa là cơ hội để mỗi người làm báo đổi mới tư duy và nâng cao năng lực chuyên môn. Theo anh Tiến, mỗi phóng viên cần chủ động làm chủ kỹ năng báo chí đa phương tiện, ứng dụng hiệu quả AI để hỗ trợ tác nghiệp, nhưng luôn phải kiểm chứng thông tin chặt chẽ, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và đặt lợi ích tập thể lên trên hết nhằm góp phần xây dựng cơ quan báo chí ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.
.jpg)
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm ATV”. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Định hướng chiến lược thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển đã cụ thể hóa bằng những giải pháp hành động quyết liệt và toàn diện. Trước mắt, đối với 2 loại hình báo in và báo điện tử, đơn vị tập trung tuyên truyền sâu sắc các nội dung chỉ đạo mang tính định hướng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Đảng ủy khối. Đối với mảng phát thanh, truyền hình, nhất là các chương trình giải trí, cơ quan chủ động lắng nghe, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí bạn để đúc kết, cải tiến cách làm sao cho phù hợp, nâng cao uy tín thương hiệu và tăng sức hấp dẫn với công chúng.
Nhằm chuẩn bị nguồn lực dài hơi cho mô hình tòa soạn hội tụ, ông Lê Văn Chuyển cho biết cơ quan đang tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, cán bộ giỏi chuyên môn; đồng thời, đổi mới phương thức đánh giá nhân sự sát thực tế để bố trí, phân công công việc tối ưu. Về nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang đang dồn lực vào 3 việc trọng tâm: Hoàn thiện và triển khai hiệu quả đề án phát triển cơ quan; tập trung đổi mới sâu sắc, nâng cao chất lượng các loại hình báo chí; đồng thời, khẩn trương thành lập Ban Biên tập cho tòa soạn hội tụ để trực tiếp điều hành hoạt động chuyên môn một cách thống nhất, chặt chẽ và chuyên nghiệp.
Giữa nhịp chuyển động của mô hình tòa soạn hội tụ và kỷ nguyên số, những bản tin vẫn đều đặn lên sóng, những trang báo vẫn đến với bạn đọc đúng hẹn. Đó là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới và khát vọng giữ vững mạch thông tin chính thống của những người làm báo ở Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang.
|
Xây dựng Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang thành trung tâm truyền thông chính sách của tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, đồng chí Võ Nguyên Nam (ảnh) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cơ quan trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.
Đồng chí Võ Nguyên Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển mới và sự cạnh tranh mạnh mẽ của môi trường truyền thông số, cơ quan báo chí của tỉnh cần tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; kiên định sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, bảo đảm mọi sản phẩm thông tin đúng tôn chỉ, mục đích, nhanh nhưng phải chính xác, hiện đại nhưng vẫn giữ vững bản chất báo chí cách mạng.
Theo đồng chí Võ Nguyên Nam, đổi mới phải bắt đầu từ tư duy lãnh đạo, quản trị và làm báo; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp, xây dựng mô hình “một nội dung, đa nền tảng”, số hóa dữ liệu, đồng thời, lấy chất lượng thông tin và sự hài lòng của công chúng làm thước đo hiệu quả hoạt động. Trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ, con người vẫn giữ vai trò quyết định trong kiểm chứng thông tin, định hướng chính trị và đạo đức nghề nghiệp.
Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo nhân lực trẻ có năng lực công nghệ và truyền thông số; xây dựng văn hóa báo chí trở thành sức mạnh nội sinh của cơ quan. Mục tiêu xuyên suốt được xác định là xây dựng Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang trở thành trung tâm truyền thông chính sách, trung tâm truyền thông số của tỉnh, đủ năng lực dẫn dắt dư luận, lan tỏa thông tin chính thống và đồng hành cùng sự phát triển của An Giang trong giai đoạn mới.
MI NI lược ghi
|
TRỌNG NGHĨA