Bắt kẻ giúp sức, tóm được chủ mưu

15/04/2022 - 06:51

 - Sau khi lực lượng chức năng bắt Phạm Lê Minh Cường (ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng số lượng lớn ma túy, vài giờ sau đó, Nguyễn Trí Tâm, Nguyễn Thanh Sang (cùng ngụ khóm Vĩnh Phú) và Huỳnh Tấn Phong (ngụ khóm 2, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) cũng bị tóm gọn.

Sinh sống ở khu vực biên giới, Tâm thường xuyên đưa đón khách qua lại biên giới. Nhờ vậy, Tâm quen biết nhiều đối tượng khác nhau, rồi sa vào con đường phạm tội. Không chỉ vậy, Tâm còn lôi kéo em ruột mình (Sang) cùng chung “chí hướng”. Dần dần, một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ ở thành phố biên giới hình thành, trong đó, Tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Khoảng 20 giờ 20 phút, ngày 1/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Hoàng Diệu - Lộ 2000. Phát hiện Cường đang đứng với vợ con, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên lực lượng mời về trụ sở Công an phường Châu Phú B làm việc.

Lúc này, trong túi xách của Cường có 4 bọc ny-lon trong suốt, bên trong chứa tinh thể màu trắng, nghi ma túy. Cường khai nhận, đó là ma túy của Tâm và Sang. Cường có trách nhiệm mang đến TP. Hồ Chí Minh, giao cho một thanh niên (không rõ tên). Qua điều tra ban đầu, Cường khai, trước đó còn cùng với Phong giúp Tâm đem ma túy đến TP. Hồ Chí Minh để giao cho người khác. Kết quả giám định xác định là chất ma túy, tổng khối lượng trên 200gr Methamphetamine.

4 bị cáo nghe tuyên án.

Từ lời khai trên, khoảng 2 giờ ngày 2/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tâm, Sang và Phong. Tại nhà Tâm và Sang thuê (khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B), lực lượng thu giữ 122 viên nén, 1 bọc ny-lon trong suốt, bên trong chứa tinh thể màu trắng; tạm giữ 6 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 1 xe môtô và các tang vật, vật chứng khác có liên quan. Khám xét chỗ ở của Phong, lực lượng thu giữ 1 bọc ny-lon chứa tinh thể màu trắng, 1 xe môtô và các tang vật khác có liên quan. Qua kết quả giám định, số ma túy thu giữ của Tâm, Sang có trọng lượng trên 41gr loại MDMA và gần 41gr loại Ketamnie; ma túy thu giữ của Phong hơn 0,2gr loại Methamphetamine.

Trong ngày 10/1/2020 và 27/7/2020, cả 4 đối tượng bị khởi tố điều tra. Quá trình điều tra còn xác định, năm 2015, Tâm quen biết Cường trong thời gian làm thuê tại lò bánh mì ở TP. Hồ Chí Minh; còn Phong là bạn cùng xóm với Tâm. Khoảng tháng 10/2019, Tâm nhờ Phong thuê nhà tại khóm Châu Thới 3, rồi giao Sang quản lý, chăm sóc gà đá, trả công mỗi tháng 6 triệu đồng. Thời gian trên, do là tài xế xe dịch vụ, Tâm thường xuyên đưa rước khách từ huyện An Phú sang Campuchia.

Giữa tháng 10/2019, Tâm quen đối tượng nữ tên Loan (bán thức ăn ở Campuchia, không rõ địa chỉ cụ thể), biết Loan mua bán ma túy. Hai tháng sau, kẹt tiền nên Tâm nảy sinh ý định mua bán trái phép ma túy và liên hệ gặp Loan tại khu vực cầu Long Bình (thị trấn Long Bình, huyện An Phú), mua 200gr ma túy, giá 60 triệu đồng; khoảng 100 viên thuốc lắc cùng 1 bọc ny-lon chứa chất bột màu trắng (thường gọi là khây) với giá 12 triệu đồng. Sau đó, Tâm mang về cất giấu tại nhà thuê, phân chia sử dụng và bán lại cho các đối tượng khác.

Chiều 31/12/2019, sau khi chở khách đến TP. Hồ Chí Minh, Tâm điều khiển xe ôtô thuê chạy dịch vụ đến nhà Cường, rủ vợ chồng Cường đến TP. Châu Đốc chơi. Sau đó, Tâm chở gia đình Cường đến tỉnh Tây Ninh, rước thêm bạn chở về nhà thuê tại TP. Châu Đốc. Muốn tránh lực lượng chức năng, khoảng 15 giờ ngày 1/1/2020, Tâm kêu Cường đến phòng ngủ, vận chuyển ma túy đến trạm xe ở TP. Hồ Chí Minh giùm. Từng được Tâm giúp đỡ, Cường không ngần ngại nhận lời.

Tâm lấy 2 bọc ma túy để vào vỏ hộp nước hoa, đưa Cường cất giữ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Cường điện thoại cho Tâm biết chuẩn bị về TP. Hồ Chí Minh. Lúc này, Tâm nói với Cường chờ Sang mở cốp xe ôtô lấy thêm 2 bọc ma túy nữa, gửi đến TP. Hồ Chí Minh. Số ma túy nhận từ Tâm, Cường cất giấu vào vỏ hộp nước hoa và vỏ bao thuốc lá, rồi để vào túi đựng quần áo. Khi gia đình Cường đến khu vực chốt đèn giao thông đường Hoàng Diệu - Lộ 2000 thì bị phát hiện. Ngoài ra, Cường và Sang còn khai nhận, đã nhiều lần được Tâm nhờ vận chuyển ma túy lên TP. Hồ Chí Minh giao cho các đối tượng lạ, trong đó có sự tham gia của Phong.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, 4 bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tâm 20 năm tù, Cường 18 năm tù, Sang 16 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Phong bị xử phạt 2,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, áp dụng hình phạt bổ sung đối với Tâm là 20 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ tang vật, phương tiện mà các bị cáo dùng để phạm tội.

NGUYỄN HƯNG