Belarus báo động đỏ về nguy cơ khủng bố

14/10/2022 - 19:04

Các mối đe dọa xuyên biên giới đã khiến Belarus phải kích hoạt chế độ chống khủng bố.


Lực lượng an n inh KBG diễn tập chống khủng bố. Ảnh: Sputnik

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Nga ngày 14/10, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei cho biết các lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm phản ứng nhanh chóng đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ các quốc gia láng giềng.

Theo Ngoại trưởng Makei, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tổ chức một loạt cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật để đưa ra chế độ chống khủng bố. Tuy nhiên, ông Makei không nêu rõ phạm vi của chiến dịch trên. 

Tính đến sáng 14/10, Minsk vẫn chưa đưa ra thông báo công khai chính thức về việc điều động các dịch vụ an ninh.

Trước đó, hồi đầu tuần, Tổng thống Belarus tiết lộ rằng ông đã ra lệnh cho Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus tiến hành các biện pháp cần thiết để chống khủng bố, nhưng không đưa ra thông báo về mức độ đe dọa trên toàn quốc.

"Có thông tin cho rằng một số quốc gia láng giềng đang lên kế hoạch khiêu khích, trong đó có cả kế hoạch chiếm giữ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Belarus", ông Vladimir Makei giải thích thêm. Và do đó, Belarus hiện đã sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa có thể xuất hiện.

Mới đây, ông Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ thành lập một lực lượng an ninh chung với Nga để đối phó với nguy cơ gia tăng từ Ukraine và phương Tây. Trong khi các quan chức ở Minsk cáo buộc Ukraine làm nổ tung các cây cầu và tập trung hàng chục nghìn quân dọc theo biên giới Ukraine-Belarus, Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng Kiev không chỉ thảo luận, mà đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Belarus.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Belarus, đồng thời đề nghị cử các quan sát viên quốc tế đến khu vực biên giới hai nước. 

Theo HOÀNG TRANG (Báo Tin tức )