Nguyễn Thanh Bình (20 tuổi) hiện là sinh viên năm thứ 2 ngành Luật Thương mại quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, Bình từng là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Trong suốt 3 năm học phổ thông, em liên tiếp ghi dấu ấn với môn địa lý khi đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Thành tích này giúp em được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao.
Sinh viên Nguyễn Thanh Bình xuất sắc đạt điểm cao nhất cả nước khối C00 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Để có tiền trang trải sinh hoạt phí ở Hà Nội, em nhận dạy kèm cho nhiều học sinh. Chính những buổi đứng lớp ấy khiến chàng trai trẻ nhận ra bản thân yêu thích việc truyền đạt kiến thức và cảm thấy nghề giáo có thể là công việc phù hợp với mình.
Từ suy nghĩ đó, Bình quyết định đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lần thứ 2 theo tổ hợp C00 để xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với mong muốn học song song 2 trường đại học.
"Em đã tốt nghiệp THPT được 2 năm. Trong khi đó, các em bây giờ học theo chương trình mới nên xác định không thể chỉ tự học. Em đăng ký các khóa học trực tuyến để cập nhật kiến thức, hiểu cách tiếp cận mới và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi", Bình chia sẻ.
Ban ngày lên giảng đường, tranh thủ làm gia sư, buổi tối và cuối tuần em mới có thời gian ôn tập. Lịch học dày đặc nhưng nam sinh vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Bước vào phòng thi, em giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin nhưng vẫn bất ngờ trước cách ra đề theo hướng hiện đại của kỳ thi năm nay.
Vừa đi học, vừa đi dạy thêm, Bình đã nỗ lực ôn thi để có kết quả cao nhất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngữ văn vốn không phải môn học thế mạnh nhưng Bình khá thoải mái vì đã có kinh nghiệm làm bài và hiểu tiêu chí chấm điểm. Đặc biệt, với câu hỏi gây nhiều tranh luận liên quan đến Steve Jobs, nam sinh cho rằng đây là một cách đặt vấn đề rất hay.
"Theo em, thí sinh không nhất thiết phải biết Steve Jobs là ai mới làm được bài. Điều quan trọng là hiểu thông điệp mà đề thi đặt ra, đó là làm thế nào để Việt Nam có thêm nhiều nhà khoa học, người tài, những con người tạo ra sáng kiến và giá trị cho xã hội", thủ khoa khối C00 nói.
Trong bài làm, chàng trai 20 tuổi phân tích nhiều giải pháp từ vai trò của Chính phủ, xã hội đến sự nỗ lực của mỗi cá nhân để nuôi dưỡng nhân tài. "Em viết một mạch 8 trang giấy, trình bày toàn bộ quan điểm của mình", Bình kể.
Kết quả, nam sinh đạt 28,75 điểm (ngữ văn 9,25; lịch sử 9,5 và địa lý 10) trở thành thủ khoa khối C00.
Điều khiến Bình xúc động nhất không chỉ là điểm số mà còn là khoảnh khắc báo tin cho gia đình. "Lần đi thi này em chỉ nói với mẹ. Đến khi có kết quả, em mới báo cho cả nhà biết. Mọi người đều vỡ òa vì vui mừng khi biết em là thủ khoa toàn quốc. Đó là kỷ niệm khó quên với em", nam sinh bộc bạch.
Trong quá trình học THPT, cậu học trò Nguyễn Thanh Bình liên tục đạt nhiều thành tích xuất sắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sắp tới, Bình sẽ tiếp tục theo học song song để lấy 2 bằng đại học. Trong thời gian học, chàng sinh viên trẻ vẫn nhận dạy học để tự lo chi phí sinh hoạt.
Nam sinh tâm sự, nếu một ngày có cơ hội trở về Đắk Lắk, đứng trên bục giảng của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du với tư cách người thầy, đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn đối với em.
Ông Nguyễn Đăng Bồng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, cho biết em Nguyễn Thanh Bình là học sinh khóa 2021-2024, nổi bật bởi ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khả năng tự học.
"Nhà của Bình ở xã Ea H'leo, cách trường hơn 80km nên suốt 3 năm học em đều ở ký túc xá của trường. Em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, có khả năng tự nghiên cứu rất tốt. Thành tích giải học sinh giỏi quốc gia đã khẳng định năng lực của em từ khi còn học phổ thông", ông Bồng nhận xét.
Theo Báo Dân Trí