Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khóm Bình Nghĩa

16/11/2022 - 13:30

 - Chiều 16/11, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) Trần Thanh Nhã đã tham dự lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), tại khóm Bình Nghĩa (thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú).

Quang cảnh buổi lễ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) Trần Thanh Nhã trao quà cho Trưởng ban Nhân dân khóm Bình Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích hệ thống Mặt trận các cấp huyện Châu Phú nói chung và mặt trận thị trấn Cái Dầu nói riêng đã đạt được. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân huyện đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ, nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần đưa kinh tế- xã hội huyện Châu Phú phát triển.

Ông Trần Thanh Nhã nhấn mạnh, thông qua công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức và các phong trào thi đua yêu nước, hệ thống mặt trận thị trấn Cái Dầu đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nổi bật là phong trào vận động xây dựng thị trấn Cái Dầu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng huyện Châu Phú đạt mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2030.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQVN, các tổ chức đoàn thể của thị trấn Cái Dầu tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, phát triển thị trấn Cái Dầu trở thành đô thị loại 4, có nền tảng cơ sở hạ tầng và nếp sống thực sự văn minh, hiện đại.

Đồng thời, mong muốn các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội; thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền; giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là nhà nước của dân và vì dân….

MỸ LINH