Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

05/06/2024 - 11:10

 - Sáng 5/6, tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày Đản sinh Đức Bổn sư - ngày Đức Bổn sư thành đạo - Ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 5/5 Đinh Mão 1867 - 5/5 Giáp Thìn 2024).

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến thăm và chúc mừng Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Dâng hương tại chùa Tam Bửu - Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác trao đổi với đoàn công tác tỉnh

Đoàn công tác tỉnh An Giang tặng quà và hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Đoàn công tác huyện Tri Tôn chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Đoàn công tác tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trân trọng gửi đến Ban trị sự Trung ương Phật hội, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa lời chúc mừng tốt đẹp, chúc bà con tín đồ hưởng mùa đại lễ mạnh khỏe, vui tươi, an toàn.

Thông tin đến đến Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, An Giang đã vượt qua khó khăn, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, đời sống Nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh ổn định, công tác đối ngoại được duy trì. Trong nỗ lực chung, có sự đồng lòng của người dân, trong đó có sự đóng góp của Ban Trị sự và tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Kể từ khi Đức Bổn sư Ngô Lợi khai sáng đạo, tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển. Đây một trong những tôn giáo nội sinh có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong rằng Ban Trị sự và tín đồ Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, thực hiện tốt định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Trân trọng sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang, lãnh đạo huyện Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác cho biết, tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn sống trong lòng dân tộc, cùng dân tộc trải qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp giúp bà con tín đồ thêm vững niềm tin, yên tâm phát triển kinh tế - xã hội và tu học, đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, huyện và thị trấn Ba Chúc đã đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nương theo chỉ đạo, phát triển song hành cùng quê hương An Giang; tự hào nối theo Đức Bổn sư Ngô Lợi sống hòa cùng dân tộc, tích cực phát huy tinh thần đoàn kết tôn giáo, dân tộc, đóng góp vào sự phát triển chung.

Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một tôn giáo nội sinh, do Đức Bổn Sư Ngô Lợi sáng lập năm 1867. Trải qua 157 niên đạo phát triển trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa có trên 78.000 tín đồ trong cả nước, riêng tại tỉnh An Giang có trên 36.000 tín đồ.

Với truyền thống yêu nước và đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - sống hiếu nghĩa - vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.

NGÔ CHUẨN