Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm Châu Long 8

09/11/2023 - 21:16

 - Chiều 9/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc), nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Các đại biểu và Nhân dân khóm Châu Phú 8 tham dự ngày hội

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái, cùng lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh An Giang, TP. Châu Đốc và Nhân dân khóm Châu Long 8 cùng tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của MTTQ, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và những đóng góp to lớn của MTTQ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vui mừng trước những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân TP. Châu Đốc, phường Châu Phú B và khóm Châu Long 8 đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân tương ái”, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, xây dựng khối đoàn kết, tập hợp sức mạnh các tầng lớp Nhân dân; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều việc làm thiết thực. Khuyến khích mọi người dân tích cực đóng góp trí tuệ, vật chất, công sức để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình và đóng góp cho xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các cấp lãnh đạo TP. Châu Đốc, phường Châu Phú B thường xuyên quan tâm, sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; chăm lo an sinh xã hội, gắn với phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững…

Khen thưởng các gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa, Gia đình văn hóa 3 năm liền, Gia đình văn hóa tiêu biểu, Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà cho Ban Nhân dân khóm Châu Long 8

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng quà cho hộ nghèo

Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức

Dịp này, UBND phường Châu Phú B đã khen thưởng các gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, gia đình văn hóa 3 năm liền, gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Lãnh đạo tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn; trao tặng căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Đức.

TRUNG HIẾU