Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

07/02/2023 - 12:39

 - Trưa 7/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho đến thăm An Giang.

Quang cảnh buổi đón tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao đổi với Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tặng ông Roy Kho bức tranh ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn làm từ lá thốt nốt

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho tặng bức tranh quốc hoa của Singapore cho Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang

Lãnh đạo tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm với Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho

Tại buổi đón tiếp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang bày tỏ phấn khởi đón tiếp Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho đến thăm An Giang, chúc Tổng Lãnh sự cùng các thành viên đoàn công tác sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, An Giang nằm ở vị trí hạ nguồn sông Mekong, đầu nguồn sông Cửu Long, có đường biên giới dài hơn 100km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, là vùng trọng điểm kinh tế - thương mại giữa 3 thành phố lớn: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và thủ đô PhnomPenh (Vương quốc Campuchia), có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với sản phẩm chủ lực là lúa gạo và cá da trơn. 

Tỉnh có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia, 5 khu công nghiệp và 35 cụm công nghiệp được quy hoạch, với tổng diện tích gần 900ha. Hiện nay, có 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại 14 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, có 40 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký hơn 305 triệu USD. Ngoài ra, địa phương còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, thu hút đông đảo du khách trong và nước.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cảm ơn Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho thời gian qua đã cung cấp thông tin về các chương trình hợp tác với Singapore và cấp các suất học bổng cho học sinh, sinh viên của tỉnh. Năm 2022, Singapore đã nhập khẩu của An Giang trên 32.000 tấn gạo, trị giá gần 22 triệu USD và trên 3.700 tấn cá đông lạnh, trị giá khoảng 10 triệu USD.

Qua đó, mong muốn thời gian tới, ông Roy Kho tiếp tục giới thiệu chương trình hợp tác giáo dục để An Giang lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn gửi sang Singapore đào tạo, cũng như kết nối để mở rộng quan hệ giao thương giữa Singapore và An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trân trọng mời ông Roy Kho đến dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang diễn ra trong tháng 8/2023, hy vọng qua sự kiện này doanh nghiệp và nhà đầu tư Singapore sẽ hiểu hơn về An Giang, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho cả 2 bên.

Tổng Lãnh sự Cộng hòa Singapore tại TP. Hồ Chí Minh Roy Kho cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh An Giang và đã cung cấp những thông tin bổ ít về An Giang. Ông Roy Kho cho rằng, Việt Nam và Singapore có mối quan hệ tốt đẹp trên các lĩnh vực. Chính phủ và nhà đầu tư Singapore luôn tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, doanh nghiệp Singapore đã đầu tư vào Việt Nam ở nhiều lĩnh vực, như: Năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm….

Ông Roy Kho cho biết: “Nhân chuyến thăm An Giang hôm nay, ngoài việc thăm hỏi, chúc mừng đầu Xuân, chúng tôi còn muốn tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư tại An Giang. Singapore luôn mong muốn giúp đỡ các quốc gia Đông Nam Á nhiều hơn về đào tạo nguồn nhân lực và Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội đã có trung tâm đào tạo mới, do đó các cán bộ Việt Nam có thể tham gia đào tạo tại trung tâm này. Về lĩnh vực giáo dục, phía Singapore sẵn sàng làm việc với các sở, ngành An Giang để tìm hiểu cụ thể hơn về nhu cầu hợp tác đào tạo…”.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU