Bình Điền: 30 năm đưa khoa học vào đồng ruộng

21/08/2026 - 18:16

 - Sau 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tiếp tục xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu là nền tảng phát triển các giải pháp canh tác thông minh, giảm đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Chiều 21/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học, giai đoạn 1996 - 2026, với chủ đề “30 năm Hội đồng Khoa học - Đồng hành - Bình Điền vững bước”.

Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; đại diện các cơ quan, viện, trường, hiệp hội, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Kết nối nhà khoa học với đồng ruộng

Cách đây 30 năm, Bình Điền thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa học Kỹ thuật, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực nông hóa, thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và công nghệ vi sinh.

Hội đồng tham gia định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm và xây dựng các quy trình kỹ thuật phù hợp từng vùng sinh thái. Các kết quả nghiên cứu được khảo nghiệm trên đồng ruộng, từ đó hoàn thiện quy trình canh tác và các dòng sản phẩm phục vụ sản xuất.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phối hợp các nhà khoa học, hệ thống khuyến nông triển khai nhiều chương trình chuyển giao kỹ thuật cho nông dân.

Nổi bật là Chương trình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo kết quả doanh nghiệp công bố, các mô hình giúp giảm khoảng 20 - 30% lượng phân bón hóa học, giảm 30 - 50% lượng giống gieo sạ và tăng lợi nhuận khoảng 2,5 - 4,5 triệu đồng/ha.

Tại Tây Nguyên, Chương trình canh tác cà phê thông minh tập trung quản lý dinh dưỡng dựa trên sức khỏe đất, sử dụng hợp lý vật tư đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Hướng đến canh tác xanh, giảm phát thải

Bình Điền đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng các đơn vị chuyên môn tham gia thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao các quy trình kỹ thuật, hướng đến giảm lượng giống, phân bón và các nguồn đầu vào, góp phần giảm chi phí sản xuất và phát thải trong canh tác lúa.

Bên cạnh nghiên cứu sản phẩm, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển giao kiến thức thông qua các lớp tập huấn, mô hình trình diễn và chương trình truyền thông dành cho nông dân. Qua đó, các tiến bộ kỹ thuật được chuyển tải thành quy trình, hướng dẫn có thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất.

Mối liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hệ thống khuyến nông và nông dân cũng được tăng cường, giúp rút ngắn quá trình đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng.

Tiếp tục đầu tư cho khoa học - công nghệ

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Điền xác định tiếp tục lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu làm động lực phát triển.

Trọng tâm là nghiên cứu các giải pháp canh tác thông minh trên những nhóm cây trồng có giá trị như sầu riêng, thanh long, xoài; tiếp tục hoàn thiện Chương trình canh tác lúa thông minh gắn với sức khỏe đất và Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Doanh nghiệp cũng định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tạo đất phèn, xử lý ngộ độc hữu cơ, giảm phát thải khí nhà kính; đồng thời mở rộng hợp tác với viện, trường, cơ quan quản lý, hệ thống khuyến nông và các đối tác công nghệ.

Dịp này, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tri ân các thế hệ nhà khoa học đã đồng hành với doanh nghiệp trong 30 năm qua.

Hội đồng Khoa học Công ty được Hiệp hội Phân bón Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong góp phần phát triển ngành phân bón giai đoạn 2020 - 2025 và được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng giấy khen.

VĂN THÊM