
Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khen thưởng Ban Điều hành Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền, một trong những đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: NGỌC VÂN
Hành trình vì nông dân
Khởi đầu từ một xí nghiệp nhỏ, hơn 50 năm qua, Bình Điền trải qua nhiều chặng đường phát triển, trở thành nhà sản xuất, kinh doanh phân bón hỗn hợp NPK lớn và uy tín tại Việt Nam. Thương hiệu Phân bón Đầu Trâu là “người bạn đồng hành” của nông dân, xuất hiện trên mọi miền quê, từ cánh đồng lúa bạt ngàn đồng bằng sông Cửu Long đến vườn cà phê trĩu quả Tây Nguyên.
Hiện nay, Bình Điền với 5 đơn vị thành viên và 1 nhà máy lớn đặt tại nhiều tỉnh, thành phố, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar… Không chỉ dừng ở hoạt động sản xuất, Bình Điền còn sớm ghi dấu ấn nhiều chương trình xanh hóa mang ý nghĩa cộng đồng như: Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long, canh tác cà phê thông minh ở Tây Nguyên hay trao học bổng, xây dựng cầu, đường nông thôn, duy trì đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An… Những thành tựu này không chỉ củng cố vị trí của Bình Điền trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mà còn khẳng định vai trò quan trọng trên bản đồ ngành nông nghiệp quốc gia.
Đồng hành cùng nông dân xanh hóa - số hóa
Một hành trình mới đang mở ra sau hơn 50 năm phát triển. Đây là chặng đường đầy thử thách, nơi công nghệ tiên tiến dần hiện diện rõ nét, nhưng biến đổi khí hậu lại ngày càng diễn biến khó lường. Ngành nông nghiệp đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn khi chuyển mình theo hướng số hóa, xanh hóa ruộng vườn. Với tư duy tiên phong xanh hóa và số hóa mọi công đoạn từ nhà máy đến đồng ruộng, Bình Điền xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên khoa học và thực tiễn, bằng bước đi thầm lặng nhưng vững chãi, luôn kiên định quyết tâm tiến vào kỷ nguyên mới.
Tại các nhà máy trong toàn hệ thống, Bình Điền thay thế lò đốt nhiên liệu hóa thạch bằng lò sinh khối, góp phần giảm thiểu đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Song song đó, bao bì sản phẩm cũng được cải tiến: Giảm lượng nhựa sử dụng và dễ dàng tái chế hơn. Không chỉ đặt mục tiêu giảm thiểu phát thải từ trong chính nhà máy, Bình Điền còn tham vọng hướng đến trung hòa carbon của toàn hệ thống vào năm 2030 bằng nhiều giải pháp cụ thể nhằm đóng góp vào cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng.
Số hóa - mang tri thức đến từng ruộng đồng
Bình Điền không chỉ xanh hóa mà còn số hóa trên cánh đồng, sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bà con. Công ty đã phát triển ứng dụng (app) Canh tác thông minh, giúp người dân ghi nhật ký canh tác, tư vấn kỹ thuật trực tuyến và kết nối chuyên gia. App Quan trắc thông minh tại 22 trạm, giúp bà con chủ động ứng phó với hạn, mặn. Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhận định: “Sự phối hợp của Bình Điền với hệ thống khuyến nông qua nền tảng số đã mang lại thành công lớn, giúp nông dân chủ động hơn trong thời đại mới”.
Hệ thống Chatbot AI trên Zalo và Messenger hỗ trợ tư vấn 24/7, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính xác. Các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok cũng được tận dụng tối đa để phổ biến kiến thức canh tác. Đặc biệt, Bình Điền hiện đang định hướng triển khai định danh sản phẩm bằng công nghệ RFID, giúp nông dân truy xuất nguồn gốc ngay trên thiết bị thông minh, tiến tới minh bạch trong sản xuất và lưu thông phân bón. Đây là bước đi chiến lược, phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Hơn nửa thế kỷ phát triển, Bình Điền không ngừng tiến về phía trước bằng niềm tin vào công nghệ và sự đồng hành cùng nông dân. Với những bước đi chiến lược từ xanh hóa nhà máy, sản phẩm, giải pháp đến số hóa trong quản lý và chuyển giao kỹ thuật, Bình Điền đang đóng góp vào hành trình gieo mầm thịnh vượng và hướng tới tương lai bền vững cho nền nông nghiệp Việt Nam.
NGỌC VÂN