Bộ đội Biên phòng An Giang dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

24/02/2020 - 05:18

 - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đi vào chiều sâu, ngày càng lan tỏa với nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang khám, chữa bệnh cho dân nghèo xã Phnôm Đen (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia)

Phong trào thi đua quyết thắng đã tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ với nhiều nội dung phong phú, thiết thực gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn giữ vững phẩm chất cách mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác biên phòng, nhất là tập trung nắm tình hình, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, 5 năm qua, đơn vị độc lập và phối hợp bắt giữ 40 vụ/55 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 0,6477gr heroin; 283,2132gr ma túy đá; 131,86kg cần sa khô; 27,752kg ma túy các loại. Các đơn vị biên phòng cũng độc lập và phối hợp bắt giữ 1.172 vụ/198 đối tượng, gần 576 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trị giá hàng hóa gần 55 tỷ đồng.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đơn vị phối hợp địa phương vận động ủng hộ xây dựng 153 căn nhà, tổng trị giá 6,94 tỷ đồng.

Phối hợp trao tặng 70 con bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 74.415 lượt người và tặng 8.130 phần quà, 100 suất học bổng, 145 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, hỗ trợ 1.000 sản phẩm quần áo mới và 1.000 sản phẩm quần áo cũ, tổng trị giá 4,2 tỷ đồng. Các Đồn  biên phòng còn tham gia giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ được 200ha, xây 20 cây cầu dân sinh, 35km đường giao thông nông thôn.

Toàn đơn vị đã thực hiện các mô hình, chương trình thiết thực như: “Phân công đảng viên Đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn  biên phòng”, “Camera an ninh nơi biên giới”, “Phòng đọc biên giới”...

Trên cơ sở các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, góp phần quan trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Trong công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh đã quán triệt và cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. 5 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ phía bạn 9,3 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa doanh trại, mua xăng dầu, trang thiết bị; thăm hỏi, tặng 118 phần quà, trị giá 438 triệu đồng nhân dịp lễ, Tết phía bạn, hoàn thành việc ký kết nghĩa giữa 11 Đồn BP tỉnh An Giang (Việt Nam) với các Đại đội biên phòng 2 tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) đối diện.

Dấu ấn lớn nhất trong công tác đối ngoại biên phòng mà BĐBP tỉnh An Giang đã làm được thể hiện trong công tác phục vụ tổ chức chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam- Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019” tại tỉnh An Giang.

Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP ủy quyền cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang trao tặng 60 con bò giống cho 60 người dân nghèo; trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 1.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và 2 tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia)… với tổng trị giá trên 1,26 tỷ đồng.

“Qua những việc làm trên, mối quan hệ hữu nghị giữa chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang với chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Takeo và Kandal ngày càng thân thiện. Tăng cường sự tin cậy, hiểu biết, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế, thương mại tỉnh nhà, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển” - đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang cho biết.

H.HUYNH - C. KHU