
Nhạc ngũ âm của đồng bào Khmer được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: KHÁNH MY
Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là phong trào nòng cốt, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều địa phương chú trọng đổi mới các hình thức tuyên truyền; lồng ghép các nội dung trọng tâm của phong trào với các nhiệm vụ và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước địa phương đang triển khai. Các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng sinh động, đa dạng, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang lễ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội tổ chức theo quy định của Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh.
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Qua đó xuất hiện hàng ngàn gương điển hình người tốt, việc tốt, tập thể tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực khơi dậy, phát huy tài năng, trí tuệ của các cá nhân, tập thể trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh. Ông Đỗ Văn Tùng (66 tuổi), ngụ xã Thoại Sơn chia sẻ: “Là cán bộ hưu trí, ngoài việc gương mẫu để con cháu noi theo, tôi còn tích cực vận động người thân và người dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”.
Về xã An Châu, ấn tượng đầu tiên đó là không gian làng quê yên bình, đường sá khang trang, người dân thân thiện, cởi mở, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt. Ban ngày, người dân tăng gia sản xuất, lao động, chiều về, họ tập trung quây quần bên gia đình hay sinh hoạt văn hóa, thể thao… Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Châu Nguyễn Ngọc Đến cho biết, bên cạnh việc huy động nguồn lực thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, địa phương có nhiều cách làm hiệu quả, không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn giảm nguy cơ tái nghèo. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được nhân rộng như: Xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng cầu giao thông nông thôn từ thiện, xe chuyển bệnh miễn phí, mái ấm tình thương, tín dụng ưu đãi; hỗ trợ vốn, cây, con giống…
Xác định xây dựng gia đình văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh công nhận 914.367 hộ gia đình văn hóa, đạt 94,69%; công nhận 1794 ấp, khu phố, khóm văn hóa, đạt 98,14%.
Ông Chau Sône - Trưởng ấp Phước Thọ, xã Ô Lâm cho biết: “Các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được người dân tích cực hưởng ứng. Mỗi gia đình chung tay xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Người dân tích cực tham gia phong trào văn hóa, thể thao, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Nhờ đó, Phước Thọ liên tục giữ vững danh hiệu ấp văn văn hóa nhiều năm liền”.
KHÁNH MY