Bức họa “Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ” của danh họa Picasso được bán với giá hơn 103 triệu USD

18/05/2021 - 11:19

Bức tranh “Người phụ nữ ngồi bên cửa sổ (Marie-Therese)" của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso được chốt mức giá 103,4 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York.

Bức tranh vừa lập mức giá 103,4 triệu USD.

Theo thông tin của nhà đấu giá Christie's, bức vẽ được hoàn thành năm 1932. Ban đầu, bức tranh được hy vọng sẽ cán mốc giá khoảng 55 triệu USD, nhưng chỉ sau 19 phút đấu giá đã đạt mốc 90 triệu USD. Các khoản còn lại là phụ phí và các chi phí khác, tổng công lên tới 103,4 triệu USD.

Vụ mua bán này cho thấy sức sống mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật, bất chấp đại dịch Covid-19. Nhưng mức giá cao kỷ lục này cũng là do danh tiếng của họa sĩ bậc thầy Pablo Picasso, người có vị trí đặc biệt trong giới hội họa thế giới.

Danh họa Pablo Picasso năm 1881 và mất năm 1973, đã có tới năm tác phẩm tính đến nay vượt qua ngưỡng 100 triệu USD.

Bức tranh mô tả Marie-Therese Walter, nàng thơ của Picasso.

Tám năm trước, bức tranh này đã được mua lại tại một cuộc bán ở London với giá 28,6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 44,8 triệu USD, thấp hơn một nửa mức giá vừa gõ búa.

Bức tranh cao giá nhất của danh họa hiện nay là "Những người phụ nữ của Algiers", giữ kỷ lục với 179,4 triệu USD vào năm 2015.

Bức tranh gần đây nhất vượt qua mốc 100 triệu USD là bức "Meules" của Claude Monet đạt 110,7 triệu USD tại Sotheby's, cũng ở New York trong cuộc đấu giá năm 2019.

Pablo Picasso là một họa sĩ và nhà điêu khắc Tây Ban Nha nổi bật nhất trên thế giới của thế kỷ 20. Ông là một trong những nghệ sĩ sáng lập trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc.

Theo ĐỖ QUYÊN (Nhân Dân)

 

Liên kết hữu ích