Các đối tượng buôn lậu vẫn tiếp tục “đánh hàng”

27/02/2020 - 04:50

 - Buôn lậu là vì mãi lực đồng tiền, sự chênh lệch về giá cả giữa Việt Nam và Campuchia, đối tượng buôn lậu bất chấp tất cả, tìm mọi mánh khóe để qua mặt lực lượng chức năng, đưa hàng qua biên giới, vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Từ biên giới…

2 mặt hàng mang tính điển hình mà các đối tượng buôn lậu ngày đêm cố mang qua biên giới, đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ là thuốc lá điếu và đường cát Thái Lan. Thời gian gần đây, khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, các cặp cửa khẩu đường bộ tiếp giáp với biên giới Trung Quốc, Campuchia được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ, đối tượng buôn lậu đã chuyển hướng “đánh hàng” từ đường bộ sang đường thủy, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, ở Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, An Giang), Ban Chỉ đạo 389 nơi đây cho biết, các đầu nậu, thầu đai vác, hộ kinh doanh cá thể có kho hàng tại khu vực biên giới lợi dụng tình hình đêm tối, dùng phương tiện đường thủy như ghe chở nông sản để chở hàng lậu vào ban đêm, đưa hàng qua cửa khẩu.

“Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chốt chặn cả đường thủy lẫn đường bộ, đối tượng buôn lậu nhanh chóng tập kết hàng phía bên kia biên giới, chờ thời cơ. Khi hàng đã qua biên giới, họ nhanh chóng xé lẻ hàng hóa ra, dùng phương tiện xe gắn máy để chở hàng mang đi tiêu thụ. Một số trường hợp, họ chở theo em bé để hạn chế sự truy đuổi của lực lượng chức năng” - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Bùi Thái Hoàng chia sẻ.

Đối với các cặp cửa khẩu có đường bộ lẫn đường thủy như Vĩnh Xương, ngoài thuốc lá điếu, đường cát, đối tượng buôn lậu còn buôn lậu mặt hàng gỗ, rượu bia cùng nhiều mặt hàng khác, hễ mặt hàng nào có thị trường tiêu thụ thì chúng tìm mọi cách đưa qua biên giới. Còn ở TP. Châu Đốc (An Giang), tại địa bàn phường Núi Sam, buôn lậu tập kết đường cát Thái Lan tại mương 5 Lùn, chờ lúc sơ hở của lực lượng chức năng, chúng đưa hàng qua kênh Vĩnh Tế, lên xe hàng để vận chuyển vào sâu nội địa.

Đến nội địa

Mặc dù các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều chiêu thức, thủ đoạn, mánh khóe nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Song, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều phi vụ buôn lậu trên địa bàn tỉnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện, triệt xóa.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, ngày 22-11-2019, các lực lượng chức năng chống buôn lậu gồm: Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và Bộ Công an tiến hành khám xét kho chứa hàng hóa của Công ty TNHH Di Thạnh (ở tổ 19, đường Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc).

Tại thời điểm khám xét, các lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng đường tại kho và trên 4 phương tiện (đang đậu tại kho) là 517.450kg. Đây là đường dây buôn lậu có tổ chức. Thủ đoạn của các đối tượng này là mua đường lậu từ bên Campuchia rồi thay bao bì, nhãn mác tiếng Việt ngay trên biên giới, sau đó tổ chức phân phối nhỏ lẻ và đưa về kho để mang đi tiêu thụ.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục nắm sát tình hình, theo dõi diễn biến của các đối tượng buôn lậu, các tổ chức, đường dây để tiếp tục mở chuyên án triệt xóa. Lực lượng chức năng như: công an, hải quan, biên phòng, quản lý thị trường; lực lượng 389 của các địa phương xác định, đây là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài; chính từ đó mà thời gian gần đây, các phi vụ buôn lậu từ biên giới đến nội địa, luôn được các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

Điển hình vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 19-2-2020, đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám xét đồ vật bên trong 3 thùng giấy carton, được tập kết cặp lề đường số nhà 247 (đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc). Qua khám xét phát hiện, 3 tủ lạnh loại lớn hiệu Toshiba và Mitsubishi do Nhật Bản sản xuất. Số hàng hóa này không người thừa nhận, không hóa đơn chứng từ kèm theo.

“Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xác định, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là việc làm thường xuyên, lâu dài, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc, hưởng ứng của toàn dân. Chúng tôi xác định, để chống buôn lậu hiệu quả, lực lượng chức năng phải biết dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng tham gia chống buôn lậu phải vững vàng về tư tưởng, tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Văn Nưng chia sẻ.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

 

Liên kết hữu ích