
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14 giờ, ngày 7/12/2025 (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cũng như quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.
Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, hồi 13 giờ, ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
Đến 13 giờ, ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15 - 20km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông.
Đến 13 giờ, ngày 9/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km, cường độ suy yếu dần.
Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 - 4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Thời tiết đất liền An Giang: Mây thay đổi, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào vài nơi.
Thời tiết vùng biển An Giang: Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ cao sóng 0,5 - 1m. Biển bình thường.
THÙY TRANG