
Thời gian qua, từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, chương trình giảm nghèo bền vững và các đề án, chính sách dân tộc, bà con đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn huyện được hỗ trợ mua sắm máy móc, nông cụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi nghề, con giống và các mô hình sinh kế; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và hỗ trợ nhà ở, miễn giảm học phí, trao học bổng, cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Đặc biệt, tỉnh, huyện kết hợp với các chùa Khmer mở lớp dạy nhạc ngũ âm, trống sa-dăm, khắc chữ trên lá buông nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã đều thành lập các đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết các chùa Nam tông Khmer, sư sãi, ta à cha, người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu. Ngoài ra, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, nguồn xã hội hóa, huyện đã triển khai nhiều công trình giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong phum, sóc, hỗ trợ các chùa nâng cấp sửa chữa.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo các xã, thị trấn ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên người đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong sự phát triển chung của địa phương. Mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; đóng góp tích cực vào công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Dịp này, lãnh đạo các xã, thị trấn cũng trao quà cho các đại biểu tham dự buổi họp mặt và gửi lời chúc năm mới hạnh phúc, bình an, đón Tết Chol Chnam Thmay vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
ĐỨC TOÀN