Cách thế giới chào đón năm mới giữa đại dịch

01/01/2021 - 18:46

Người dân trên khắp thế giới trong đêm ngày 31-12 đã tổ chức tiễn biệt năm cũ và chào đón năm mới, với một ước vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.


Màn bắn pháo hoa chào đón năm mới bên bờ sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok. Ảnh: AFP

Điều mong đợi đó xuất phát từ việc thế giới vừa trải qua một năm đầy biến động, với đại dịch COVID-19 bùng phát, nền kinh tế toàn cầu chao đảo, thiên tai tàn phá nặng nề. 

Vẫn có những màn biểu diễn pháo hoa tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Nhưng điểm khác trong năm nay chính là sự vắng vẻ trên nhiều tuyến phố, do nhiều nước áp dụng quy định hạn chế, giãn cách, để ngăn chặn COVID-19 lây lan. 

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ đón mừng năm mới tại một số nước trên thế giới, với quang cảnh đa phần có sự khác biệt lớn so với mọi năm, do tác động của đại dịch COVID-19.


Cảnh sát đi tuần ở gần quảng trường Thời Đại hầu như không bóng người trong thời khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Ảnh: Getty Images


Một nhóm các bạn trẻ người Palestines chơi chò ném nhũ phát sáng để chào đón năm mới trong điều kiện chịu lệnh giới nghiêm, đại dịch ở thành phố Gaza. Ảnh: Anadolu


Ảnh chụp quảng trường Sihhiye vắng bóng người ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images


. Pháo hoa khoe sắc trên bầu trời London tại thời khắc chào đón năm mới. Ảnh: Getty Images


Một đôi bạn trẻ gửi thông điệp chào đón năm mới tại Kazan, Nga. Ảnh: TASS


Người dân đeo khẩu trang dự sự kiện coundown đón năm mới tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Getty Images


Màn trình diễn pháo hoa trên bầu trời Ras al-Khaimah, UAE, một trong những màn pháo hoa chào đón năm mới hoành tráng nhất thế giới. Ảnh: AFP


Bắn pháo hoa ở cầu cảng Sydney, Australia. Ảnh: Getty Images

Theo HOÀI THANH (Báo Tin tức)