|
Bìa cuốn sách. |
Với độ dày 186 trang, in khổ 17x24cm, cuốn sách “Dậy thì là gì vậy nhỉ?” được cấu trúc thành 7 “bí kíp sống sót” xoay quanh cuộc sống của lứa tuổi dậy thì: Gia đình, bạn bè, cảm xúc, những thay đổi về cơ thể, trường học và chọn lựa trang phục. Những thông tin cập nhật sẽ trả lời thắc mắc về lứa tuổi dậy thì khi có những thay đổi về tâm sinh lý đang lớn. Đặc biệt, các tác giả, gồm: Tiến sĩ Harriet S.Mosatche-giảng viên đại học, Trưởng khoa Tâm lý học và Phó chủ tịch Hội Hướng đạo sinh nữ của Hoa Kỳ; Thạc sĩ Karen Unger-Quản lý xây dựng chương trình tại Hội Hướng đạo sinh của Hoa Kỳ, có nhiều lời khuyên hữu ích giúp các bạn trẻ tuổi teen khám phá bản thân, củng cố kỹ năng, học cách hiểu và xử lý cảm xúc bản thân, xây dựng tình bạn, gắn kết hơn với người thân, biết cách đặt mục tiêu và tìm cách hoàn thành chúng, lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Có thể liệt kê rất nhiều lời khuyên hữu ích từ cuốn sách mang tính chất cẩm nang này. Đơn cử, để khắc phục mâu thuẫn gia đình khi các bạn tuổi teen muốn nhiều tự do hơn nhằm khám phá thế giới và khẳng định bản thân nhưng bị ràng buộc bởi các quy định ngặt nghèo của bố mẹ, lời khuyên cho các em là: “Hãy trách nhiệm! Nếu em muốn có thể làm nhiều thứ hơn-thức khuya hơn, đi chơi cùng bạn bè, để dành tiền để làm thứ em muốn, em cần chứng minh với gia đình rằng em có thể sử dụng sự tự do của mình đúng mực”. Sự đúng mực thể hiện qua việc đúng giờ hẹn, biết cách lập sơ đồ liệt kê các việc nhà cần làm mỗi ngày hoặc mỗi tuần, chủ động theo dõi và thực hiện đúng thỏa thuận về thời lượng sử dụng thiết bị điện tử trong một tuần, dọn giường mỗi ngày trước khi đi học, đổ rác ít nhất một lần trong tuần, không để quần áo sạch trên sàn nhà...
Hoặc để gia đình thêm gắn kết, lời khuyên đặt ra là hãy thường xuyên kể chuyện cười và câu đố cho nhau nghe, cùng nhau xem phim hài, chơi trò đoán từ, diễn màn bắt chước làm mọi người cười. Hoặc cùng nhau tạo album ảnh kỹ thuật số để có thể làm sống lại các ký ức đẹp.
Hay với tình huống bị bắt nạt ở trường, lời khuyên là nhờ bạn bè hỗ trợ, bởi không dễ gì bắt nạt hay trêu chọc một người luôn có bạn bè xung quanh. Cùng với đó là tránh kẻ bắt nạt, đừng bao giờ ở đâu đó một mình, dù là hành lang, nhà vệ sinh, hay các nơi khác mà kẻ đó có thể tìm thấy em; hoặc đi xa hay chạy khỏi kẻ đó, nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn. Đặc biệt, cần kiên trì nói chuyện với bố mẹ, thầy cô, hiệu trưởng, lái xe của trường hay người lớn khác để được giúp đỡ với nguyên tắc: “Hãy liên tục nói về việc bắt nạt cho tới khi nào em được lắng nghe”.
Có thể nói, không chỉ cung cấp thông tin hữu ích về giới tính, thông qua bản dịch của dịch giả Ngô Hà Thu (Thạc sĩ nghiên cứu văn hóa, Đại học Sydney, Australia), cuốn sách “Dậy thì là gì vậy nhỉ?” đã góp phần mách nước cho các bạn tuổi teen và cha mẹ nhiều giải pháp xử lý cơn nóng giận, xử lý áp lực từ bạn bè, gia đình, trường học, gia tăng hoạt động cộng đồng, đó thực sự là một cuốn sách hữu ích cho tuổi teen.