Campuchia xác nhận một trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người

26/01/2024 - 18:54

Viện Y tế quốc gia và Viện Pasteur ở Campuchia xác nhận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 và hiện bệnh nhân được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt.

Khách du lịch cho bồ câu ăn tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khách du lịch cho bồ câu ăn tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/1, Bộ Y tế Campuchia xác nhận một trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 ở người.

Đây là trường hợp đầu tiên mắc cúm gia cầm ở người trong năm nay tại quốc gia Đông Nam Á này.

Bệnh nhân là một cậu bé 3 tuổi ở tỉnh Prey Veng, Đông Nam Campuchia.

Viện Y tế quốc gia và Viện Pasteur ở Campuchia xác nhận mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1. Hiện bệnh nhân được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt.

Điều tra dịch tễ cho thấy tại ngôi làng nơi bệnh nhân sinh sống cũng như quanh ngôi nhà của em đã có báo cáo về trường hợp gia cầm gồm gà và vịt bị chết khoảng 10 ngày trước đó.

Bộ Y tế Campuchia cũng cho biết đội chuyên gia về sức khỏe đang điều tra nguồn lây nhiễm, kiểm tra các trường hợp nghi ngờ và những người có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trong cộng đồng.

Bộ Y tế cũng đã cấp phát thuốc chống cúm Tamiflu cho những người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Cúm H5N1 thường lây lan giữa các gia cầm bị bệnh nhưng đôi khi có thể lây từ gia cầm sang người. Các triệu chứng của nhiễm cúm H5N1 bao gồm sốt, ho, sổ mũi và gặp vấn đề về hô hấp nghiêm trọng.

Theo bộ trên, từ năm 2003 đến, Campuchia ghi nhận 63 trường hợp mắc cúm H5N1 ở người, trong đó 41 ca tử vong.

Theo Vietnamplus