Cẩn trọng khi mua mô tô bán trên mạng

25/09/2019 - 05:00

 - Thời gian gần đây, tình trạng rao bán các loại xe mô tô không giấy tờ giá rẻ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Xe đa dạng mẫu mã, giá chỉ vài triệu đồng mà giao đến tận nơi, không cần đặt cọc… thu hút đông đảo lượt tương tác. Tuy nhiên, không ít người bị “dính bẫy” lừa đảo.

Lướt mạng xã hội, xuất hiện nhan nhản hình ảnh xe SH mode, Vairio, Future hay Wave còn “mới cáu” nhưng giá bán rất rẻ, thu hút không ít thành viên quan tâm, theo dõi. Chủ tài khoản chào mời mua xe không giấy tờ “đảm bảo uy tín”, chất lượng, có hỗ trợ vận chuyển đi tất cả tỉnh, thành phố cho khách hàng ở xa không trực tiếp qua xem được. Đặc biệt, không cần phải cọc tiền cho đến khi nhận được xe. Khi người mua chọn loại xe và mẫu xong thì đối tượng rao bán cho số điện thoại kết nối Zalo hoặc nhắn tin riêng tư vấn, cho xem ảnh xe thực tế.

Tài khoản trước khi giao dịch và sau khi lấy tiền người mua của đối tượng bán xe không giấy tờ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Để tìm hiểu thực tế quá trình mua bán này, tôi vào kết bạn với một vài tài khoản, được gửi cho xem mẫu xe muốn mua kèm theo giá của từng chiếc. Xem xong, tôi chọn chiếc SH mode có giá bán 3,7 triệu đồng, kèm theo thỏa thuận “bao ship toàn quốc” và nhận xe sau 2 ngày. Tuy nhiên, khi cho địa chỉ nhận hàng, người bán lại “trở mặt”, cho rằng phải đóng cọc vài trăm ngàn đồng để đảm bảo giao dịch. Đáng nói hơn, nhận xong tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 500.000 đồng nữa để làm “hồ sơ” và “bảo hiểm”, mặc dù trước đó rao bán là xe “không giấy tờ”. Đồng thời, đối tượng giải thích quanh co, giảm lại số tiền theo yêu cầu nhằm mục đích được nhận thêm tiền. Khi không được chấp nhận, đối tượng liền xóa tài khoản giao dịch ngay sau đó.

Không ít người bị lừa đảo bởi những thông tin rao bán xe giá rẻ. Anh Phương Huyền, ngụ phường Mỹ Thới cho biết, gia đình anh đủ điều kiện kinh tế mua xe hợp pháp, nhưng khi lên mạng xã hội, thấy xe giá rẻ, hiếu kỳ nên anh muốn mua thử. Sau khi chọn được chiếc xe hợp ý với giá 5 triệu đồng, anh Huyền nghe lời của đối tượng bán, chuyển khoản 1 triệu đồng tiền cọc. Tuy nhiên, anh không liên lạc được với đối tượng này nữa vì tài khoản đã bị xóa (không tồn tại). Biết mình bị lừa, nhưng thấy giá trị tài sản bị mất không lớn nên anh không trình báo cơ quan chức năng.

Xe không giấy tờ được rao bán tràn lan trên TikTok. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Tương tự, anh Thanh Hùng, ngụ xã Mỹ Khánh thỏa thuận mua xe Future giá 3,5 triệu đồng “không giấy tờ”, chuyển 500.000 đồng cọc theo yêu cầu rồi hẹn ngày giao nhận xe. Đến ngày hẹn, đối tượng không giao đúng địa chỉ như anh Hùng gửi mà gọi điện thoại kêu anh đến một tiệm sửa chữa, tân trang xe cách đó 2km để nhận xe. Thấy cửa tiệm đã đóng, anh gọi lại hỏi. Lúc này, đối tượng viện lý do “xe không giấy, sợ bị lực lượng công an phát hiện”, yêu cầu anh chuyển số tiền còn lại rồi sẽ cho người mở cửa để nhận xe. Nghi ngờ, anh Hùng không chuyển, đòi trả lại tiền cọc thì đối tượng chặn số, không liên lạc được. 

Qua các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán tài sản có giá trị nói chung, mua bán xe mô tô nói riêng trên mạng xã hội. Khi mua bán, cần phải có hợp đồng mua bán, trao đổi trực tiếp, không nên chuyển tiền cho người khác khi chưa hoàn tất thủ tục mua bán, tránh sơ hở để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Xe không giấy tờ, không nguồn gốc đa phần xuất phát từ tiêu thụ xe gian hoặc xe “ma”. Đối với người mua xe, nếu mua xe không giấy tờ mà xe đó là tài sản do phạm tội mà có, khi bị phát hiện sẽ phải giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra; trả lại xe cho người bị hại. Không những thế, người mua xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

NGUYỄN HƯNG