Cảnh giác chiêu trò “việc nhẹ lương cao” cho cư dân biên giới

07/09/2023 - 13:50

 - Sáng 7/9, UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật, tình hình an ninh biên giới và phổ biến một số nội dung trọng tâm năm 2023 cho hơn 100 người dân trên địa bàn 2 xã biên giới Vĩnh Gia và Lạc Quới (huyện Tri Tôn).

Cán bộ và người dân dự nghe tuyên truyền

Bà con được nghe một số quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Biên giới quốc gia và các hành vi bị nghiêm cấm trên biên giới. Đồng thời, được thông tin về tình hình an ninh biên giới giữa tỉnh An Giang với tỉnh Takeo, Kandal (Vương quốc Campuchia); tình hình phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; hoạt động của các tội phạm trên biên giới như: Xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; lôi kéo người lao động ra nước ngoài với chiêu “việc nhẹ lương cao”; hoạt động buôn lậu trên địa bàn biên giới…

Qua tuyên truyền, UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động người dân không sang Campuchia đánh bắt thủy sản mùa nước nổi, chung tay cùng với lực lượng biên phòng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ở khu vực biên giới…

N.C