Cảnh giác với cờ bạc trực tuyến

02/05/2022 - 07:23

Ở bất cứ nơi nào, không hạn chế về thời gian và không gian, chỉ cần có kết nối internet… là có thể chơi cờ bạc trực tuyến (online). Tuy nhiên, việc chơi cờ bạc hay các hình thức "núp bóng" bằng các trò chơi trực tuyến đổi thưởng đều là hành vi vi phạm pháp luật và để lại nhiều hệ lụy khôn lường.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm đơn giản trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội: zalo, facebook… với từ khóa “game đánh bài”, “tài xỉu”, “xóc đĩa”… sẽ xuất hiện hàng ngàn kết quả khác nhau về các trang web cờ bạc online. Mặt khác, các trang web cờ bạc online thường chạy quảng cáo trên clip, hình ảnh được đăng ở các trang mạng xã hội cá nhân có lượng người theo dõi, tương tác lớn. Hoặc quảng cáo dạng pop-up (các ô quảng cáo chiếm 1 góc màn hình, tuy không chiếm hết tầm nhìn nhưng làm phân tán sự tập trung của người truy cập) trên các web chuyên đọc truyện, xem phim, chơi game online...

Ngoài ra, các trang web cờ bạc online còn xuất hiện những tin nhắn rủ rê, gạ gẫm đăng ký cờ bạc trực tuyến. Các tin nhắn này được tự động gửi hàng loạt đến người sử dụng điện thoại thông minh hoặc có cài đặt các ứng dụng nhắn tin, như: WhatsApp, Viber... với nội dung, như: “Casino hấp dẫn, Live Casino trực tiếp có Dealer Sexy. Tài xỉu xóc đĩa rồng hổ đá gà. Kèo bóng đá hàng ngày. Xổ số 3 miền. Khuyến mãi ngập tràn mỗi ngày. Nạp nhận thêm 2% miễn phí.

Hàng ngàn giải thưởng tặng mỗi ngày, hoàn trả cược mỗi ngày lên đến 2%. 1 phút click có ngay tiền nạp rút. Tuyển đại lý hoa hồng từ 30-50% mỗi tháng”… mời gọi, khiêu khích người chơi. Ma lực khủng khiếp của cờ bạc, cộng thêm lợi thế kín đáo, nên cờ bạc online thu hút được nhiều người có "máu cờ bạc" lao vào mà không nghĩ đến hậu quả.

Một trong số các trang web cờ bạc trực tuyến

Việc tham gia cờ bạc online rất dễ dàng. Chỉ cần sử dụng tài khoản facebook và số điện thoại cá nhân là có thể trở thành con bạc, tham gia sát phạt trực tuyến. Và cũng chỉ cần một lệnh chuyển tiền nhanh 24/7 qua internet banking chưa đầy 1 phút vào tài khoản, người chơi có thể đặt một lệnh cả trăm triệu đồng. Hoặc chỉ cần đăng ký tài khoản ở web cờ bạc muốn tham gia.

Sau đó, nạp tiền thật mua điểm đánh bạc bằng rất nhiều phương thức, như: Chuyển khoản trực tiếp bằng tài khoản ngân hàng, qua ví điện tử, gửi mã thẻ cào điện thoại… vào tài khoản. Vậy là người chơi chỉ cần chọn trò chơi muốn tham gia trực tuyến trên web hoặc các trận thi đấu thể thao lớn đang diễn ra rồi đặt cược. Nếu thua, tiền trong tài khoản sẽ bị trừ, nếu thắng sẽ nhận lại tiền thưởng bằng tiền thật qua nhiều cách khác nhau.

Điểm đặc biệt là các nhà cái trên các trang web cờ bạc online sử dụng rất nhiều chiêu trò khác nhau để can thiệp vào hệ thống làm thay đổi kết quả theo ý muốn của họ. Nói cách khác, các game cờ bạc trá hình sẽ được lập trình cho người chơi "lúc thắng, lúc thua" nhưng cuối cùng, tỷ lệ thua của người chơi cũng cao hơn.

Càng thua, người chơi càng cay cú, càng đổ tiền vào tài khoản gỡ gạc, như vậy tài sản càng bị mất đi, đến lúc tán gia bại sản cũng không dứt ra được. Nhiều con bạc online cay đắng thừa nhận, sau một thời gian lún sâu vào các trò chơi đánh bạc online, họ đã nhận lại nhiều hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền bạc, mà cả sự nghiệp và hạnh phúc gia đình.

Tệ nạn cờ bạc, trong đó có cờ bạc online không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người chơi, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, như: Trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bạo lực gia đình, "tín dụng đen"...

Điển hình, ngày 3/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khánh (xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gần 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Niềm để đánh bạc online.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn từ ngày 8/3 đến 19/3/2021, Nguyễn Duy Khánh đăng ký tài khoản đánh bạc tên “khanhduynguyen90” trên trang Web W.88 để tham gia đánh bạc online trên mạng. Sau khi thua số tiền gần 600 triệu đồng, để tiếp tục có tiền đánh bạc, Khánh lấy lý do sửa nhà cho chị ruột để mượn bà Nguyễn Thị Niềm (TP. Long Xuyên) với số tiền 130 triệu đồng. Số tiền này, Khánh nạp vào tài khoản để tham gia đánh bạc online và thua sạch.

Sau đó, Khánh tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà Niềm cho Khánh vay thêm nhiều lần với số tiền 835 triệu đồng. Số tiền trên, Khánh nạp vào tài khoản để tiếp tục tham gia đánh bạc online và tiêu xài cá nhân. Đến hạn trả nợ vay, bà Niềm không liên lạc được với Khánh nên ngày 1/6/2021, bà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tố giác Khánh đã chiếm đoạt số tiền 965 triệu đồng.

Tệ nạn cờ bạc xuất hiện ngày càng nhiều với nhiều loại hình tinh vi và mang lại hậu quả vô cùng nặng nề. Vì vậy, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm của các ngành chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội và quan trọng nhất là mỗi người dân cùng tham gia phòng, chống và bài trừ tệ nạn cờ bạc nói chung, trong đó có cờ bạc online.

TRỌNG TÍN