Châu Đốc phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2022

30/09/2022 - 12:58

 - Ngày 30/9, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành thành phố lần thứ 11 (khóa XII) mở rộng để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá chủ trì; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đại biểu thảo luận các vấn đề trọng tâm

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); công tác xây dựng Đảng, dân vận; thu, chi ngân sách; thực hiện đầu tư xây dựng; công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác giảm nghèo, cận nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác xây dựng Đảng, dân vận… trong 9 tháng của năm 2022. Đồng thời, thảo luận, đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phương hướng 3 tháng cuối năm 2022…

9 tháng của năm 2022, KTXH của thành phố nhiều khởi sắc. Đặc biệt, các lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch đã có bước khôi phục nhanh chóng, có trên 3,6 triệu lượt du khách đến Châu Đốc (tăng 2,95 lần so cùng kỳ, đạt trên 90% kế hoạch). Tổng thu ngân sách địa phương trên 667 tỷ đồng (đạt 142,42% so dự toán tỉnh giao, đạt 136,59% dự toán thành phố giao, đạt 114,06% so cùng kỳ năm 2021). Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo nguồn lực cho sự phát triển của thành phố; tổ chức bộ máy được sắp xếp kiện toàn; thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa phương. Quốc phòng - an ninh, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, dân vận đạt nhiều kết quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị thành phố thực hiện đạt những kết quả trong 9 tháng của năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, đồng chí Lâm Quang Thi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị cần nêu cao quyết tâm, tập trung trí tuệ, nắm bắt thời cơ để bứt phá, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Các chi, đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng; kiện toàn cấp ủy cơ sở Đảng, ủy ban kiểm tra; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng văn hóa trong Đảng.

Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ phục hồi và phát triển KTXH; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm; chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cho dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Chuẩn bị kế hoạch KTXH năm 2023, cũng như thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết Nguyên đán 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là Đế án 06 của Chính phủ. Tăng cường quản lý đất công, tài sản công; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới…

THU THẢO