Châu Đốc – Thành phố văn minh, năng động

21/01/2023 - 05:09

 - Sau hơn 265 năm thành lập và phát triển, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã có diện mạo mới, tràn đầy sức sống. Kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương không ngừng phát triển; đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được nâng cao. Những ngôi nhà khang trang, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng mới thông thoáng, nhiều công trình mang tầm vóc của một thành phố văn minh, năng động, hiện đại được xây dựng… góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Phục hồi, phát triển mạnh mẽ

Bước vào năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, KTXH thành phố khởi sắc và phát triển trở lại mạnh mẽ. Du lịch (DL) tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố khi phục hồi một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thúc đẩy lĩnh vực thương mại - dịch vụ, sản xuất - kinh doanh.

Năm 2022, Châu Đốc đã đón trên 4 triệu lượt khách, so cùng kỳ tăng 3,3 lần (tương đương tăng trên 2,8 triệu lượt khách), đạt 100,88% kế hoạch năm; có gần 540.000 lượt khách lưu trú (đạt 111,5% kế hoạch); chi tiêu bình quân của 1 khách tham quan lưu trú là 722.000 đồng, đạt 103,14% so kế hoạch.

Đặc biệt, Châu Đốc đã tổ chức thành công Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam với chuỗi nghi thức truyền thống, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể, tạo bước tiến quan trọng trong việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Châu Đốc tham quan tại Khu du lịch quốc gia núi Sam

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả sản xuất; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh thực hiện tốt, nhất là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế, đóng góp quan trọng trong hiệu quả công tác xúc tiến, mời gọi nhiều nhà đầu tư với nhiều công trình, dự án lớn có ý nghĩa.

Nhiều công trình trọng điểm được khởi công xây dựng

“Với mục tiêu tiếp tục đưa TP. Châu Đốc là động lực phát triển và là trung tâm kinh tế, DL, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, thời gian qua, thành phố đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, đặc biệt chú trọng hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công viên cây xanh để đô thị phát triển bền vững, mang đến cho người dân không gian sống hiện đại, thân thiện với môi trường” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết.

Thành phố đã hoàn thành đưa vào sử dụng 6 dự án, gồm: Đường Trần Hưng Đạo, Nhà thi đấu đa năng TP. Châu Đốc, xây dựng vọng quan sát phòng không Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Châu, nâng cấp đường Tuy Biên, khắc phục ô nhiễm môi trường khóm Vĩnh Chánh 3 và nâng cấp đường Tây Xuyên.

Tiếp tục thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, như: Công trình trường đạt chuẩn quốc gia; đường đê kênh Hòa Bình, cổng chào Khu DL quốc gia núi Sam, xây dựng mặt đường bê-tông đường cộ bờ Tây kênh 10 (đoạn Lý Thị Cầm - kênh Huỳnh Văn Thu)... Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo, nâng tầm đô thị.

Thành phố đã lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”

Sinh ra và gắn bó nửa đời người với Châu Đốc, ông Nguyễn Văn Xuân (ngụ phường Châu Phú A) vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố. Ông Xuân chia sẻ: “Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KTXH được xây dựng, nâng cấp. Các công trình phúc lợi, công viên cây xanh, khu dân cư... được xây dựng mới, làm thay đổi diện mạo đô thị. KTXH thành phố ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Mong rằng, Châu Đốc sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới và sớm trở thành đô thị loại I”.

Văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi

Xác định phát triển KTXH là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2022, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, Thành ủy Châu Đốc đã củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và dân vận đạt nhiều kết quả tích cực…

Qua đó, thể hiện quyết tâm cao trong lãnh, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Đảng bộ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố.

Châu Đốc - thủ phủ mắm Nam Bộ

“Những kết quả đạt được hết sức quan trọng, là nền tảng và động lực để địa phương tiếp tục bứt phá vươn lên. Thành tựu đạt được trong năm 2022 là quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên, sự đoàn kết chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền; là sự cần cù, sáng tạo của người dân trong lao động sản xuất... Đây là nền tảng để TP. Châu Đốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025”- ông Lâm Quang Thi phấn khởi, tin tưởng.

Năm mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Bước sang năm 2023, bên cạnh thuận lợi cơ bản khi kinh tế cả nước và của tỉnh trên đà phục hồi, tăng trưởng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro. Nhất là giá cả nguyên, vật liệu sản xuất, tiêu dùng tăng cao; dịch bệnh COVID-19 tuy được kiềm chế nhưng có thể bùng phát trở lại với biến chủng mới…

Do đó, để thực hiện hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chung sức đồng lòng, phát huy tính chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển thành phố.

Lãnh đạo tỉnh và TP. Châu Đốc thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới

“Năm 2023, TP. Châu Đốc tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý của thành phố. Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Xác định cải cách hành chính, phát triển DL thông minh là khâu đột phá phát triển KTXH.

Tập trung, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cơ sở hạ tầng thương mại, DL; kết hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư; tăng cường chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân làm cơ sở vững chắc đẩy nhanh tiến trình xây dựng TP. Châu Đốc trở thành đô thị văn minh, hiện đại theo tiêu chuẩn đô thị loại I” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho biết.

Châu Đốc hoàn thành tốt công tác nghĩa vụ quân sự năm 2022

Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị tập trung thực hiện “3 mũi đột phá”, gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi, phát triển KTXH thành phố. Tiếp tục huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả công tác mời gọi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường

. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thực chất, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh nội địa và an ninh biên giới. Phối hợp lực lượng công an, biên phòng, hải quan kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại với huyện Boray Chulsa (Vương quốc Campuchia).

Nhiều dự án, công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo

Thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi

Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa”. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của hệ thống dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp nhân dân, trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực được dư luận quan tâm. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ TP. Châu Đốc ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với sự tập trung lãnh đạo của Thành ủy, điều hành của UBND thành phố và sự quyết tâm của các cơ quan, ban, ngành, UBND các phường, xã nên nhiều chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2022 hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả, thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu KTXH. Điển hình:

* Có 4.035.000 lượt du khách đến Châu Đốc đạt 100,88% kế hoạch năm; gần 540.000 lượt khách lưu trú (đạt 111,5% kế hoạch).

* Tổng thu ngân sách địa phương trên 822,6 tỷ đồng, đạt 175,6% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 168,41% chỉ tiêu thành phố giao.

* Tổng chi ngân sách địa phương gần 546,8 tỷ đồng, đạt 116,72% chỉ tiêu tỉnh giao và 111,94% chỉ tiêu thành phố giao.

* Tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 141.67% chỉ tiêu; tỷ lệ giảm hộ cận nghèo đạt 168,07%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,16%/92% chỉ tiêu...

* Cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể, doanh nghiệp đăng ký mới 711/500 cơ sở, với tổng vốn trên 103,6 tỷ đồng...

THU THẢO