Châu Đốc tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”

26/05/2021 - 05:20

 - Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong và ngoài nước. Từ đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội (KTXH) TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang). Song, với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của thành phố, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mặc dù là địa bàn giáp biên giới Campuchia nhưng Châu Đốc đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 và KTXH tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuyến biên giới

Những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng TP. Châu Đốc đã hết sức tập trung, linh hoạt, chủ động, tận dụng tối đa mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ đầu tư, phát triển KTXH và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Đặc biệt, đã đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng tiến độ, chất lượng và đúng quy định pháp luật, góp phần thành công cho ngày hội toàn dân.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển KTXH đề ra, bên cạnh việc thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: “Kiên trì và cương quyết thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KTXH. Quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, coi sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết...”.

Trên tinh thần đó, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP. Châu Đốc. Rà soát, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh. Nắm chắc và cập nhật tình hình, dự báo chính xác, có kế hoạch cụ thể, khả thi, chặt chẽ, bảo đảm chủ động phòng, chống dịch bệnh trong mọi tình huống. Tăng cường tuyên truyền để từng người dân có trách nhiệm với chính mình, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, góp phần vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị.

Tổ liên ngành các phường, xã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo duy trì tốt lực lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh; tổ chức chốt chặn 24/24 giờ, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, đường thủy; ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương cấm người dân đi lại tại khu vực vành đai biên giới từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch cụ thể hóa các khâu đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án chuyển tiếp (dự án Trung tâm hội nghị TP. Châu Đốc và dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia - khu vực bà ngự trên đỉnh núi Sam…).

Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp. Theo đó, các phòng, ban thành phố sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng, mục tiêu phát triển của địa phương nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho việc phát triển KTXH thành phố. Tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Tăng cường phối hợp, nắm sát tình hình thực tế, điều kiện thời tiết, kiểm tra hệ thống đê bao, thủy lợi nội đồng và thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân trong mùa bão, lũ. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái đến năm 2021. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai và thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố.

Chủ động trong công tác phối hợp các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện đạt hiệu quả các giải pháp, phấn đấu đến năm 2022, xã Vĩnh Châu được công nhận đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao… Qua đó, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa phát triển KTXH, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, an dân và ổn định chính trị địa phương.

THU THẢO