Châu Đốc vươn tầm cao mới

06/02/2019 - 07:00

 - Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc. Đây là cơ hội, động lực và là thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc nhằm tạo ra những bước đột phá mới, xứng đáng là trung tâm du lịch tâm linh của tỉnh và khu vực ĐBSCL.

Gặt hái nhiều thành tựu mới

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá, sau hơn 5 năm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, Châu Đốc đã vươn mình phát triển với một diện mạo hiện đại, nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật. Năm 2018, TP. Châu Đốc đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu (trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Cụ thể, lượng khách tham quan đạt 5,4 triệu lượt (tăng 540.000 lượt so năm 2018, vượt kế hoạch); doanh thu thông qua chợ trên 7.046 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 472 tỷ đồng (vượt kế hoạch 79 tỷ đồng); vốn đầu tư công trên 66 tỷ đồng. Điểm nổi bật về an sinh xã hội là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,32% (giảm cao nhất so các địa phương trong tỉnh); 9,38% lao động có việc làm thường xuyên và 3,52% lao động được đào tạo so với tổng số lao động (vượt chỉ tiêu); 90% gia đình văn hóa và 96% cơ quan văn hóa; 2 phường đạt văn minh đô thị (vượt chỉ tiêu); tuyển quân đạt 100%...

Nhằm thúc đẩy du lịch phát triển, việc lập lại trật tự đô thị được Châu Đốc tập trung thực hiện, phát triển du lịch kết hợp triển khai thực hiện “Năm văn minh đô thị 2018” và giai đoạn 2016 - 2020. Nhiều sản phẩm du lịch ra đời dựa trên sự kết hợp khai thác hợp lý tài nguyên sinh thái, nhân văn và tận dụng các lợi thế, cơ hội. Không ít sản phẩm khẳng định được thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng, thị trường khách. Vì vậy, Châu Đốc tiếp tục khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch là điểm đến nổi trội, hấp dẫn của khu vực ĐBSCL.

Lễ công bố Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017 và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Khu du lịch quốc gia núi Sam. Thành phố đã huy động các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế có khả năng để đầu tư phát triển du lịch, bước đầu được tỉnh và địa phương hỗ trợ thủ tục đầu tư. Ngoài ra, đối với các dự án, công trình trọng điểm được quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Nhiều công trình trọng điểm được triển khai thực hiện, như: khởi công tuyến đường nối từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, đường Phan Đình Phùng (nối dài)… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. Nhiều chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực, có hiệu quả, giúp cuộc sống người dân thành phố ngày càng ổn định và tốt hơn. Chất lượng giáo dục - đào tạo, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân được nâng cao...

Thành phố năng động, phát triển

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi cho rằng: “Những năm qua, sự phát triển của TP. Châu Đốc chính là sự kết hợp, phát huy hài hòa các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Với khí hậu trong lành, có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều dịch vụ - du lịch... tạo đà cho sự phát triển của Châu Đốc. Những yếu tố đó không thể khai thác và phát huy hiệu quả, nếu thiếu sự quan tâm của Trung ương và tỉnh. Từ đó, đã dành cho thành phố những cơ hội, điều kiện thuận lợi để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đặc biệt, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Châu Đốc được xem là địa phương trọng điểm được tập trung quan tâm và đầu tư. Qua đó cho thấy, tỉnh mong muốn Châu Đốc sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực, lan tỏa, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển”.

Châu Đốc - thành phố du lịch năng động, mến khách

Với những quyết tâm mới và sự năng động, sáng tạo, năm 2019, TP. Châu Đốc sẽ tập trung phát triển, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động trong các lĩnh vực du lịch - thương mại - dịch vụ. Huy động các nguồn lực phát triển và cải thiện môi trường đầu tư, tập trung chỉnh trang đô thị. Tăng cường công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra công vụ. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thiết lập trật tự kỷ cương xã hội gắn với nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới…

Đặc biệt, năm 2019, thành phố quyết tâm làm 2 việc lớn đó là nâng cao năng lực xây dựng đô thị nhằm nâng cao nhận thức từ trong hệ thống chính trị đến người dân về việc phát triển đô thị Châu Đốc hướng tới nâng lên thành đô thị loại I. Song song đó, kiên quyết lập lại trật tự các điểm du lịch và văn minh thương mại để đưa Châu Đốc trở thành thành phố năng động, điểm đến du lịch an toàn, an ninh. “Chúng tôi lấy sự hài lòng của du khách là mục tiêu của hệ thống chính trị và người dân thành phố, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh TP. Châu Đốc… Qua đó, tiếp tục lập nên những thành tựu mới trong xây dựng TP. Châu Đốc văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, hiện đại, với vai trò đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh” - ông Lâm Quang Thi chia sẻ.

“Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Châu Đốc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa thành phố xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh, là điểm đến trong bản đồ du lịch Việt Nam”- Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi quyết tâm.


THU THẢO