Châu Phú di dời các hộ dân trong vùng cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn

28/05/2020 - 15:24

 - Ngày 28-5, UBND xã Bình Mỹ (Châu Phú, An Giang) đã huy động lực lượng di dời các hộ dân và lều trại dọc sông Hậu vùng cảnh báo sạt lở, trong phạm vi 2.000m đến nơi an toàn. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Thống kê trong phạm vi 2.000m theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 25-5-2020 của UBND tỉnh về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng QL.91, đoạn qua xã Bình Mỹ, cặp bờ sông Hậu có 29 hộ dân và 19 lều, trại phải di dời.

Hiện, các ngành chức năng huyện Châu Phú và xã Bình Mỹ đã tháo dỡ, di dời được 5 căn nhà và đang phối hợp các tổ cất nhà từ thiện hỗ trợ người dân cất nhà mới. Bên cạnh đó, tiếp tục thống kê số hộ dân trên bờ nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, sáng 23-5, mặt đường QL.91 cũ, đoạn đi qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ (cách vị trí sạt lở xảy ra vào tháng 8-2019 khoảng 80 mét về hướng TP. Long Xuyên) xuất hiện vết răn nứt, với chiều dài khoảng 20 mét, bề rộng vết răn nứt từ 0,1 – 0,4cm.

Trong 3 ngày sau đó, vị trí răn nứt mở rộng từ 2,5 - 3cm. Đến 5 giờ 30 phút, sáng 27-5, tại vị trí răn nứt đã xảy ra sạt lở, 1/3 mặt đường nhựa, với chiều dài hơn 40 mét sụp hoàn toàn xuống sông Hậu.

Trước tình hình diễn biến phức tạp nguy cơ sạt lở, UBND tỉnh An Giang đã ra Quyết định số 1174/QĐ-UBND, ngày 25-5-2020 về tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng QL.91, đoạn qua xã Bình Mỹ, với chiều dài 2.000m , từ Trường Tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm phụ) kéo dài về hạ nguồn đến điểm cuối tại Trường Tiểu học “A” Bình Mỹ (điểm chính).

MỸ LINH