Châu Phú phát triển đồng bộ hệ thống giao thông

17/02/2023 - 07:22

 - Những năm qua, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Nhờ đó, từng bước tạo ra mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo kết nối thuận tiện với các vùng lân cận, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương.

Huyện Châu Phú có trên 222 tuyến đường, với tổng chiều dài trên 1.000km và khoảng 200 cây cầu các loại, trong đó có nhiều cầu được nâng cấp hoặc xây dựng mới thay thế cầu cũ đã xuống cấp. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển địa phương, Đảng bộ, chính quyền huyện Châu phú xác định công tác đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giao thông là một trong những tiêu chí cơ bản, quan trọng, nhằm tạo sự đột phá, góp phần phát triển KTXH, giúp nâng cấp bộ mặt nông thôn và tạo diện mạo khang trang cho đô thị.

Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của nhân dân và sự hỗ trợ của doanh nghiệp, những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông ở huyện Châu Phú phát triển rõ nét, từng bước tạo nên hệ thống cầu, đường khang trang, giúp lưu thông thuận tiện giữa các địa phương.

Tính riêng năm 2022, huyện Châu Phú nâng cấp mở rộng 22 hạng mục công trình đường giao thông, tổng chiều dài gần 70km; xây dựng 10 cây cầu, tổng chiều dài trên 374m; xây dựng 2 cống, tổng chiều dài trên 60m. Kinh phí thực hiện các hạng mục trên 62,8 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 24 tỷ đồng.

Người dân góp sức nâng cấp, xây mới các tuyến đường và cầu nông thôn

Sinh ra và lớn lên tại xã “vùng trong” của huyện Châu Phú, chứng kiến sự thay đổi của quê hương, ông Nguyễn Văn Tòng (xã Bình Phú, huyện Châu Phú) chia sẻ: “So với nhiều năm trước, hiện nay hệ thống cầu, đường của huyện Châu Phú phát triển rất nhiều, lưu thông dễ dàng. Hồi trước, những tuyến đường vô các xã “vùng trong” còn gồ ghề, gặp trời mưa đi lại khó khăn. Đến nay, các cây cầu dần được nâng cấp bê-tông, các con đường được mở rộng, láng nhựa bằng phẳng, ôtô, xe tải chạy ngon lành”.

Để tạo sự đột phá phát triển hệ thống giao thông, những năm qua, huyện Châu Phú tập trung đầu tư nâng cấp những tuyến đường trục chính, “xương sống” của huyện kết nối các xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông thông suốt, kể cả ôtô, xe tải. Điển hình, như: Công trình nâng cấp, láng nhựa suốt tuyến đường Nam Cần Thảo (từ Quốc lộ 91 đoạn xã Mỹ Phú đến giáp ranh huyện Tịnh Biên).

 Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng kết nối với đường Đông Kênh 7, Tây Kênh 13 và tạo liên kết thuận tiện lưu thông giữa các xã “vùng trong” của huyện Châu Phú. Không chỉ chú trọng nâng cấp những tuyến đường huyết mạch, huyện Châu Phú còn quan tâm nâng cấp các tuyến đường phục vụ đời sống dân sinh, phát triển giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp.

Phát huy những mặt tích cực trong phát triển hệ thống giao thông thời gian qua, UBND huyện Châu Phú đề ra mục tiêu từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển hệ thống cầu, đường trên địa bàn. Tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thông suốt, liên kết các phương thức vận tải giữa đô thị và nông thôn trên phạm vi toàn huyện để tạo thuận tiện trong việc đi lại, giao thương hàng hóa với các vùng lân cận.

Từ mục tiêu đề ra, UBND huyện Châu Phú sẽ phân kỳ đầu tư thực hiện hệ thống cầu, đường giao thông theo kế hoạch; huy động tối đa mọi nguồn lực từ các chương trình và từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt chú trọng nguồn lực trong nhân dân để đầu tư phát triển giao thông vận tải. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, huyện Châu Phú sẽ ưu tiên chọn các tuyến đường chính để đầu tư xây dựng hệ thống cầu, đường đạt chuẩn, đồng bộ về tải trọng, cũng như lựa chọn các xã chuẩn bị hoặc sắp đạt chuẩn nông thôn mới để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Năm 2023, ngoài các công trình được xác định mang tính đột phá, như: Tuyến đường Nam Cần Thảo, Đông Kênh 7, Tây Kênh 13, huyện Châu Phú tập trung phát triển các công trình thuộc hệ thống giao thông nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

Để tạo nên sức mạnh tổng hợp tham gia phát triển hệ thống giao thông, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để các tầng lớp nhân dân thấy được ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời, phát động phong trào thi đua xây dựng và phát triển giao thông nông thôn; vận động toàn dân thực hiện tốt việc láng nhựa, bê-tông các tuyến đường và xây dựng cầu giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

MỸ LINH

 

Liên kết hữu ích