Theo ông Zamir, mục tiêu của chiến dịch là làm suy giảm năng lực quân sự của chính quyền Iran và đẩy nước này vào tình trạng “cô lập chiến lược”. Không quân Israel đã tiến hành khoảng 2.500 cuộc không kích, phá hủy khoảng 60% bệ phóng tên lửa đạn đạo và 80% hệ thống phòng không của Iran, khẳng định giành được ưu thế gần như hoàn toàn trên không phận nước này.
Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở trung tâm Tel Aviv sau khi quân đội Israel cho biết đang nỗ lực đánh chặn hỏa lực của Iran vào cuối ngày 5/3. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran hiện không yêu cầu ngừng bắn và cũng không có kế hoạch đàm phán với Mỹ.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới, Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran chưa có ý định đóng cửa eo biển này ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông Aragchi cũng nhấn mạnh rằng nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, Iran có thể xem xét mọi kịch bản.

Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu tăng vọt và nguồn cung qua các tuyến vận tải chiến lược bị gián đoạn. Tổng thống Trump ngày 5/3 cho biết, chính quyền Washington sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp nhằm giảm áp lực tăng giá dầu.
R.G