Chính phủ đóng cửa sang tháng thứ hai, 42 triệu người Mỹ sắp thiếu thực phẩm

01/11/2025 - 18:11

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), vốn giúp 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp mua thực phẩm, dự kiến sẽ hết ngân sách vào cuối tuần này.

Chú thích ảnh

Cứ 8 người Mỹ sẽ có 1 người dùng chương trình SNAP mua thực phẩm. Ảnh: abc.net

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa kéo dài, gây ra những tác động sâu rộng, khi các nhân viên liên bang phải làm việc không lương, viện trợ lương thực bị đe dọa và hàng triệu người dân bị mắc kẹt giữa cuộc tranh cãi chưa có hồi kết về chi tiêu giữa hai chính đảng.

Theo hãng tin AFP, đảng Cộng hòa cảnh báo rằng hàng triệu người sẽ bắt đầu cảm nhận toàn bộ tác động của việc đóng cửa chính phủ vào cuối tuần này, khi các cuộc tranh cãi chưa được giải quyết về ngân sách cho chăm sóc sức khỏe và tem phiếu thực phẩm có nguy cơ đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói hơn.

"Hầu hết mọi người sẽ không nhận ra cho đến tuần này. Nhờ Tổng thống Donald Trump tìm ra cách trả lương cho quân đội vào tháng trước, tác động đó đã bị trì hoãn. Nhưng bắt đầu từ tuần này... điều đó đang trở nên rất thực tế", nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Tom Emmer nói với kênh truyền hình Fox News.

Trọng tâm của cuộc chiến là các khoản trợ cấp bảo hiểm hết hạn trong khi nó giúp hơn 20 triệu người tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí phải chăng. Phí bảo hiểm dự kiến sẽ tăng mạnh khi giai đoạn đăng ký mới bắt đầu vào ngày 1/11.

Đảng Dân chủ từ chối mở cửa lại chính phủ nếu không có thỏa thuận gia hạn trợ cấp nói trên, trong khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump khẳng định sẽ không đàm phán cho đến khi chính phủ hoạt động trở lại.

Trong khi Washington tiếp tục tranh cãi, tình trạng đóng cửa bắt đầu gây khó khăn cho người dân. Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), giúp 42 triệu người Mỹ có thu nhập thấp mua sắm nhu yếu phẩm, dự kiến sẽ hết ngân sách vào cuối tuần này.

Một thẩm phán liên bang tại Rhode Island đã tạm thời hoãn ngừng chương trình, ra lệnh cho Nhà Trắng ngày 31/10 sử dụng quỹ khẩn cấp để chi trả cho tem phiếu thực phẩm trong thời gian chính phủ đóng cửa, sau vụ kiện do các tổ chức từ thiện và nhóm hỗ trợ xã hội đệ trình.

Tuy nhiên, chính quyền lập luận rằng họ không thể sử dụng quỹ đó một cách hợp pháp và vẫn chưa rõ liệu phán quyết của tòa có được thực thi hay không. Khi được hỏi liệu Bộ Nông nghiệp có tuân thủ lệnh của thẩm phán về việc giải ngân tiền hay không, Bộ trưởng Brooke Rollins trả lời: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn".

Chương trình WIC - hỗ trợ thực phẩm cho phụ nữ mang thai, bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh - cũng đang trên bờ vực đình trệ, trong khi các chương trình Head Start cung cấp dinh dưỡng và hỗ trợ gia đình cho khoảng 65.000 trẻ nhỏ có thể bắt đầu ngừng hoạt động từ ngày 1/11.

Trước tình trạng bất ổn về tem phiếu thực phẩm, nhiều cộng đồng đã bắt đầu chung tay giúp đỡ những người hàng xóm dễ bị tổn thương.

Kerry Chausmer, 55 tuổi, sống tại Bethesda (bang Maryland), cho biết bà đang mua thực phẩm cho hai gia đình gần nhà đang gặp khó khăn, với chi phí cá nhân có thể lên tới ít nhất 200 USD. "Tôi nghĩ rằng bạn có thể đánh giá một nền văn hóa qua cách họ giúp đỡ những người cần nhất", bà chia sẻ với hãng tin AFP.

Chính quyền cho biết đã gom đủ tiền để trả lương cho quân nhân tại ngũ vào ngày 31/10, nhưng thừa nhận sẽ không thể chi trả cho kỳ lương giữa tháng 11.

Ngành du lịch hàng không Mỹ cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng nặng nề khi các sân bay John F. Kennedy, Newark Liberty và LaGuardia trong khu vực New York bị hạn chế một phần do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.

Về phần mình, Tổng thống Trump nhắc lại cam kết sẽ ngồi lại với đảng Dân chủ để thảo luận về các yêu cầu của họ, nhưng chỉ sau khi chính phủ hoạt động trở lại.

Theo TTXVN