Việc ký kết Hiệp định thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam là quá trình nỗ lực đàm phán lâu dài, nghiêm túc của 2 bên. Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra “cơ hội vàng” cho kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, dựa vào cái gọi là “bảo vệ nhân quyền” mơ hồ, một số “tổ chức xã hội dân sự” trong và ngoài nước đã lên tiếng chỉ trích, kêu gọi hoãn thông qua hiệp định tiến bộ này.
Sau 10 ngày tiêm thử nghiệm trên chuột, kết quả cho thấy Việt Nam đã tiến thêm một bước trong chế tạo vắc xin ngừa Covid-19.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ nguyện vọng không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Nhà nước để nhường cho người nghèo.
Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, do đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam không tổ chức lễ đài tập trung đông người.
Thủ tướng cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường, trừ vũ trường và karaoke, và phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.
Báo Halo Noviny ngày 6/5 dẫn phát biểu của ông Vojtěch Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Czech, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Czech và Morava (KSČM) kêu gọi: “Hãy lấy cảm hứng từ Việt Nam, nơi đã đánh bại thành công virus Corona!”.
Sáng 7-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Chỉ đạo quốc gia báo cáo tình hình dịch COVID-19 và các biện pháp mới.
Từ 15-5 đến 14-6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.
Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 4306/BGTVT-CYT gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.
Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 8-5-2020, Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Tính đến 6 giờ sáng ngày 7-5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 21 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, giữ nguyên tổng số 271 ca.
Là một trong những cứ điểm quan trọng bảo vệ Sở Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được người Pháp gọi với cái tên mỹ miều Eliane 2, song với chúng ta tên gọi đồi A1 lại gần gũi, thiêng liêng hơn cả. Bởi chỉ ở đồi A1 năm ấy (1954) mới có một tiếng nổ rung trời mà bộ đội ta theo lệnh tổng tấn công.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp là những người chỉ đạo Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử với chiến thắng ngày 7-5-1954.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong bối cảnh hiện nay, công tác cán bộ, nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp là vấn đề cực kỳ quan trọng và được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi, công tác cán bộ đóng vai trò quyết định đến sự phát triển của Đảng, địa phương, đất nước, cần làm kỹ lưỡng, khách quan.
Các phương tiện vận tải như xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, tàu bay, tàu thủy... sẽ được dỡ bỏ giãn cách hành khách sau khi dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.
Trước tình hình dịch đang được kiểm soát, Việt Nam có thể nới lỏng dần các biện pháp hạn chế từ trước, nhưng người dân vẫn phải tích cực phòng bệnh, đeo khẩu trang.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, nếu người dân đi lại mấy lần không lấy được tiền hỗ trợ thì không còn ý nghĩa, "chúng ta đứng trên góc độ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn để chia sẻ với họ."
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao cho Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner 80.000 khẩu trang chất lượng cao được quyên góp thời gian qua.
Sau khi hoàn thành, dự án này sẽ nối trực tiếp với tuyến metro số 1 sẽ tạo thành một hành lang vận chuyển hành khách công cộng hiện đại, xuyên tâm, nối kết khu vực Đông Bắc và Tây Nam Thành phố.