Chợ Tết

13/02/2026 - 05:00

 - Những ngày cận Tết, bước chân vào chợ là thấy mùa xuân như đang “chạm” vào từng sạp hàng. Từ sáng sớm, dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao mời hòa trong mùi thơm của bánh mứt, màu sắc rực rỡ của hoa tươi, trái cây chưng Tết.

Người dân mua bánh, kẹo tại chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá. Ảnh: KIỀU DIỄM

Chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn là thước đo nhịp tiêu dùng cuối năm: Người dân đi chợ đông hơn, mua sắm tính toán kỹ hơn, chọn hàng thiết yếu, quà biếu thiết thực; tiểu thương thì chuẩn bị nguồn hàng, giữ giá, giữ uy tín kịp phục vụ cao điểm ngày 28, 29 Tết.

Hàng hóa dồi dào

Tại xã Mỹ Thuận, từ sáng sớm, Trung tâm thương mại Sóc Sơn nhộn nhịp người mua bán. Các lối đi chật kín người mua sắm. Hàng hóa tại các sạp được bày biện gọn gàng, bắt mắt, nổi bật là bánh mứt, trái cây, hoa tươi, thực phẩm khô, thịt, cá và đồ gia dụng. Ghi nhận cho thấy, lượng người đến trung tâm thương mại tăng rõ rệt so với ngày thường, tập trung đông vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

Chị Ngô Thị Mỹ Linh - tiểu thương Trung tâm thương mại Sóc Sơn cho biết, sức mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết tăng khoảng 20 - 30%, giá ổn định, trong đó nhóm thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô có mức tiêu thụ cao. “Những ngày cận Tết, khách đông hơn, họ mua hàng tích trữ cho mấy ngày Tết. Chúng tôi cố gắng giữ giá ổn định, chỉ điều chỉnh nhẹ một vài mặt hàng do chi phí đầu vào tăng. Hàng hóa được nhập đều mỗi ngày, nguồn cung ổn định nên không lo thiếu, so với năm trước, sức mua năm nay tại chợ khá hơn”, chị Linh chia sẻ.

Hiện không khí mua sắm tại Trung tâm thương mại Hòn Đất, xã Hòn Đất rộn ràng. Từ 5 giờ sáng, khu vực chợ bắt đầu đông người, xe máy, xe tải nhỏ chở hàng ra vào liên tục. Ở khu thực phẩm, nông sản, rau củ, thịt cá, trái cây được đưa về sớm, bày bán gọn gàng để người mua dễ lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Côi - tiểu thương Trung tâm thương mại Hòn Đất cho biết, rau, thịt và nhiều mặt hàng khác chủ yếu lấy từ các hộ sản xuất, lò mổ, nhà vườn trong xã nên nguồn cung ổn định, tươi mới mỗi ngày. “Bán hàng dịp Tết càng phải chọn kỹ, hàng phải tươi, rõ nguồn gốc thì bà con mới yên tâm”, chị Côi nói.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, ngụ xã Sơn Kiên cho biết, năm nào bà cũng đến Trung tâm thương mại Hòn Đất mua sắm chính dịp Tết vì hàng hóa dồi dào, chất lượng tốt, giá hợp lý, nhất là thực phẩm tươi sống. “Những ngày giáp Tết, lượng người đi chợ rất đông nhưng tôi thấy tình hình vẫn ổn định. Ban quản lý chợ, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở nên không xảy ra chen lấn hay mất trật tự. Hàng hóa sắp xếp gọn gàng, rác thải thu gom kịp thời nên nhìn chung sạch sẽ, an tâm”, bà Huệ nhận xét.

Người tiêu dùng ăn Tết gọn

Nhiều người tiêu dùng cho biết năm nay họ ưu tiên chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua các mặt hàng thiết yếu dùng đủ trong những ngày Tết. Vừa chọn mua bánh, kẹo tại chợ Bắc Sơn, phường Rạch Giá, bà Trần Ngọc Huệ, ngụ đường Nguyễn Thị Định nói: “Năm nay gói ghém chi tiêu nên tôi mua đồ ăn vừa đủ trong các ngày Tết. Tết mua thêm đồ ăn nhiều hơn ngày thường một chút, chợ bây giờ bán xuyên Tết, không có nghỉ dài ngày như trước đây”.

Thời điểm này, người mua chủ yếu chọn trái cây đủ chưng, đủ cúng, đưa, rước ông, bà theo phong tục truyền thống. Cao điểm thường vào ngày 28, 29 Tết, các chợ truyền thống sẽ nhộn nhịp hơn. Tại chợ Vĩnh Bảo, phường Rạch Giá, chị Ngô Thị Hồng Nhung - tiểu thương bán trái cây cho biết: “Tôi không đặt hàng nhiều, bán hết tới đâu nhập tới đó. Giao thông thuận tiện, hàng nhập về mới mỗi ngày, vừa bán vừa lường sức mua của khách. Năm nay, người đi chợ thì nhiều mà số lượng mua không tăng”, chị Nhung chia sẻ.

Người tiêu dùng mua sắm Tết sớm, có kế hoạch, lựa chọn ăn Tết gọn, chia nhỏ chi tiêu để cân đối túi tiền. Dù còn nhiều nỗi lo, nhưng cảm giác háo hức đi chợ Tết vẫn hiện rõ trên gương mặt người đi chợ, chọn trái cây đẹp để chưng, mua ít hoa tươi cho có sắc xuân, sắm vài món bánh, mứt để đãi khách, rồi tranh thủ mua thêm ít đồ khô mang về quê. Bà Lê Thị Liên, ngụ đường Lê Chân, phường Rạch Giá nói: “Tôi chưa mua nhiều, nhưng mỗi ngày phải đi một vòng chợ cho có không khí Tết, từ nay đến ngày 29 Tết là chợ đông vui lắm”.

Về giá cả, ghi nhận tại các chợ, trung tâm thương mại, một số mặt hàng tươi sống có xu hướng nhích nhẹ theo từng buổi chợ do nhu cầu tăng dần và chi phí đầu vào biến động. Nhóm hàng khô, bánh mứt đóng gói và hàng tiêu dùng nhanh tương đối ổn định hơn vì người bán chủ động nguồn hàng từ sớm và dễ dự trữ.

Người mua ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, hạn sử dụng, tem nhãn. Cùng với đó, xu hướng quà Tết chuyển dần sang nhu cầu thực tế, dùng được, tốt cho sức khỏe, vì vậy các mặt hàng như hạt dinh dưỡng, trà thảo mộc, mật ong, yến, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP… được hỏi mua làm quà tặng. Nhiều tiểu thương chủ động gói quà theo tầm giá, niêm yết giá rõ ràng lên từng giỏ quà gói sẵn.

Dù bận rộn, còn nhiều lo toan, nhưng Tết đến ai cũng háo hức mua sắm để đón năm mới được đầy đủ hơn. Sức mua đang tăng dần, hàng hóa phong phú và trật tự mua bán được đảm bảo. Tết đang đến gần.

KIỀU DIỄM - TƯỜNG VI