Chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô

14/02/2023 - 08:12

 - Trước cao điểm mùa khô năm 2023, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tập trung thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ có thể xảy ra. Đồng thời, huy động đầy đủ lực lượng, dụng cụ, phương tiện để thực hiện nghiêm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Thường xuyên kiểm tra khu vực trọng điểm cháy trong cao điểm mùa khô

Theo Ban Chỉ huy Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Tịnh Biên (Ban Chỉ huy), tình hình nắng nóng trong mùa khô năm 2023  dự báo diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ huy huyện Tịnh Biên yêu cầu các xã, thị trấn có rừng phải đặt nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCC rừng và chống chặt phá rừng là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa khô năm nay. Đồng thời, tham mưu, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị với sự tham gia của các cấp, ngành và đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng thông tin: “Chúng tôi đề nghị lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực Tịnh Biên triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 549/KH-UBND của UBND tỉnh về huy động các lực lượng tham gia công tác PCCC rừng. Với chủ rừng, các tổ chức, cá nhân, hộ nhận khoán rừng có hoạt động du lịch phải xây dựng phương án PCCC rừng và phối hợp các lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ rừng”.

 Ông Nguyễn Thanh Hùng cho rằng, công tác PCCC rừng trong cao điểm mùa khô năm 2023 được dự báo tiếp tục có những khó khăn, phức tạp do diễn biến cực đoan, khó lường của thời tiết. Mặt khác, khách du lịch, hành hương đến tham quan, cúng viếng tại các điểm thờ cúng tâm linh vứt tàn thuốc, đốt vàng mã… tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng rất cao.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy huyện Tịnh Biên khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC rừng, việc bố trí dụng cụ, phương tiện và lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện; chỉ đạo lập danh bạ điện thoại các thành viên Ban Chỉ huy từ cấp huyện đến xã, thị trấn và các đơn vị, gồm: Kiểm lâm, quân sự, công an, chủ rừng; cung cấp số điện thoại của Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên - Châu Đốc làm đường dây nóng trực 24/24 giờ hàng ngày.

Hiện nay, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên toàn huyện Tịnh Biên  khoảng 7.754ha. Trong đó, rừng đồi núi hơn 6.747ha, rừng đồng bằng hơn 1.007ha. Qua theo dõi, Ban Chỉ huy huyện Tịnh Biên xác định khu vực trọng điểm cháy với tổng diện tích khoảng 2.912ha, gồm: Núi Phú Cường, cụm núi Đất, cụm núi Nhọn, đồi Kakô, khu vực từ Latina đến Tà lọt của núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, rừng tràm Nhơn Hưng. Thời gian trọng điểm cháy bắt đầu từ tháng 2 đến cuối tháng 5 đối với khu vực rừng đồi núi, từ tháng 2 đến cuối tháng 7 đối với khu vực rừng đồng bằng.

Để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng, Ban Chỉ huy huyện Tịnh Biên đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh đối với các hộ dân sống gần bìa rừng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, còn treo băng rôn, bảng cấm lửa, cấm khai thác rừng bằng tiếng Việt và tiếng Khmer ở ven đường, ven rừng, đường mòn lên núi, các khu rừng có người thường xuyên qua lại.

“Để chủ động các biện pháp chữa cháy rừng, chúng tôi yêu cầu các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực Tịnh Biên, các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, diễn tập thao tác vận hành máy móc, thiết bị được trang bị phục vụ công tác chữa cháy rừng và cơ động kịp thời khi có tình huống xảy ra. Với các chủ rừng, phải xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng để chủ động trong mọi tình huống”- ông Nguyễn Thanh Hùng cho hay.

Về phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tịnh Biên - Châu Đốc đã triển khai đến các xã, thị trấn có rừng và lực lượng tham gia bảo vệ rừng. Hiện tại, huyện Tịnh Biên được bố trí xe tải 5 tấn, xe chuyên dùng cơ động, máy chữa cháy đồng bằng, máy phao nổi, máy chữa cháy đồi núi, máy xịt đeo vai, máy chữa cháy bằng gió, máy bay flycam, can nhựa 10 lít và các phương tiện, dụng cụ khác.

Ban Chỉ huy huyện phân cấp cụ thể về huy động lực lượng chữa cháy rừng, kỹ thuật tổ chức chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác hậu cần trong quá trình chữa cháy, công tác xử lý sau đám cháy nhằm điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, mức độ thiệt hại và xử lý theo quy định của pháp luật.

“Với diễn biến của thời tiết hiện nay, chúng tôi yêu cầu các địa phương, lực lượng bảo vệ rừng tùy theo nhiệm vụ, chức năng mà tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch PCCC rừng hiệu quả. Đồng thời, xem nhiệm vụ bảo vệ rừng, PCCC rừng và chống chặt phá rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi ngành, địa phương phải thực hiện khẩn trương với quyết tâm cao nhất, nhằm bảo vệ thành công “lá phổi xanh” của tỉnh trong mùa khô năm nay” - Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng khẳng định.

THANH TIẾN