Chủ tịch hội phụ nữ tận tụy

21/12/2023 - 06:36

 - Đó là chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Suốt 20 năm gắn bó với công tác hội, chị luôn gương mẫu, đi đầu, vận động chị em phụ nữ tham gia hoạt động hội, một lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chị em.

Chị Mai (đứng) tích cực tuyên truyền cho chị em hội viên

Chị Mai luôn xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rất quan trọng, cần làm thường xuyên, để tăng ý thức tự giáo dục, rèn luyện bản thân mình. Việc học tập trước hết giúp hoàn thiện nhân cách, sau giúp trở thành người cán bộ hội giỏi, xứng đáng là đảng viên, là “người đầy tớ” trung thành của Nhân dân.

“Những năm qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tôi luôn quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, đi vào chiều sâu trong tư tưởng hội viên và phong trào phụ nữ địa phương. Nhất là trong phong trào phụ nữ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, việc "thực hành tiết kiệm vì phụ nữ nghèo theo gương Bác".

Đây là điều tôi tâm đắc nhất. Đối với địa phương còn nhiều khó khăn như Vĩnh Phước, việc làm này phù hợp tâm tư, nguyện vọng và tình hình thực tế của xã nhà, giúp chị em phụ nữ nghèo có thêm động lực vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống gia đình” - chị Mai chia sẻ.

Những năm qua, chị Mai cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Vĩnh Phước cụ thể hóa thành chương trình hành động hàng năm, hướng dẫn chi hội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền lồng ghép vào buổi sinh hoạt chi, tổ hội; vận động thành lập tổ mô hình làm theo gương Bác (phụ nữ tiết kiệm tăng đồng vốn, hùn vốn xoay vòng, heo đất mừng xuân...).

Hàng năm, chị Mai cùng ban nhân dân ấp, hội viên ưu tiên triển khai nhiệm vụ giúp đỡ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế. Hội rà soát hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, vốn vay cho các chị em; quyên góp, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” tiếp tục được duy trì, nhân rộng, như: Mua bán nhỏ, tổ liên kết làm thuê mướn, tổ chăn nuôi bò. Đến nay, có 11 tổ với 218 thành viên được thành lập, thu hút gần 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị còn vận động 170 phụ nữ gởi tiết kiệm ở 10 tổ, được hơn 60 triệu đồng, giúp 125 chị vay vốn, phát triển cuộc sống gia đình.

Năm 2023, Hội LHPN xã Vĩnh Phước tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả. Chẳng hạn, 2 tổ liên kết may công nghiệp của xã có 34 thành viên, mang lại thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/tháng/người; 4 tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, thu hút 63 hộ tham gia với 125 thành viên, huy động trên 100 triệu đồng giúp 15 chị vay mua bảo hiểm y tế, trang trải sinh hoạt gia đình, đóng học phí cho con.

Bên cạnh đó, xã còn thành lập mới Tổ phụ nữ may áo mưa, 11 thành viên, mang đến thu nhập bình quân từ 70 - 100.000 đồng/ngày/người, Tổ heo đất mừng Xuân, 13 thành viên. Nhìn chung, các mô hình phát huy hiệu quả, giúp chị em giảm bớt khó khăn, có điều kiện thuận lợi mua bảo hiểm y tế cho thành viên gia đình.

“Tiếp tục đẩy mạnh học tập theo gương Bác, thời gian tới, tôi cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Vĩnh Phước sẽ duy trì mô hình hiện có, đồng thời nhân rộng mô hình “Hùn vốn mua bảo hiểm y tế hộ gia đình” ở ấp Vĩnh Lộc, dự kiến thành lập mô hình may bao và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm cho lao động nữ nhàn rỗi địa phương.

Tôi mong rằng, phong trào phụ nữ xã nhà sẽ tiếp tục được đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia tích cực, từng bước thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” và “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - chị Mai chia sẻ đầy tâm huyết.

NGỌC GIANG