Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

11/01/2023 - 14:50

 - Sáng 11/1, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ đã đến viếng, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan nơi trưng bày hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tham gia cùng đoàn công tác Trung ương có  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Lê Tiến Châu.

Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang…

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các thành viên đoàn công tác Trung ương, tỉnh An Giang đã thành kính dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

92 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Viết vào sổ lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ: “Vô cùng xúc động và tự hào, thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Bác Tôn, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo cách mạng mẫu mực, người bạn chiến đấu gần gũi và thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người con ưu tú của Tổ quốc, của An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế! Nguyện mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

MỸ LINH – TRUNG HIẾU