Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án lưới điện

27/03/2026 - 10:38

 - Sáng 27/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về cung cấp điện, thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và nguồn vốn đầu tư xây dựng lưới điện phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho ý kiến tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đầy đủ thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ thời gian theo quy định; đối với các công trình đang triển khai còn khó khăn, vướng mắc, tổ công tác được giao phối hợp các địa phương chủ động xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian tối thiểu nhất.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các địa phương, sở, ngành phải chủ động trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các công trình, dự án điện; tăng cường công tác bảo vệ thi công. Sở Công thương kiểm tra, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại quy trình, thủ tục để bảo đảm triển khai đúng quy định.

Đối với các công trình tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị rút kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ, cụ thể hơn; đồng thời, yêu cầu EVN làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện quy trình, thủ tục, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại cuộc họp.

Năm 2026 cân đối 2.128 tỷ đồng đầu tư lưới điện

Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hiện tỉnh An Giang được cung cấp điện từ hệ thống điện quốc gia qua 4 trạm 220kV, với tổng cộng suất đặt 2.000MVA. Ngoài ra, 3 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất 310MWp phát lên lưới điện 110kV.

Sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2025 đạt 6.220 triệu kWh, tăng 1,24% so cùng kỳ 2024 (6.144 triệu kWh). Trong đó, tỷ trọng sản lượng điện thương phẩm công nghiệp - xây dựng chiếm 34,6%, tăng trưởng 4,83% và kinh doanh dịch vụ chiếm gần 10,6%, tăng trưởng 6%. Do đó, việc đầu tư lưới điện và trạm biến áp 110kV là rất cần thiết, đặc biệt là khu vực đặc khu Phú Quốc, với tốc độ tăng trưởng gần 10% (riêng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ tăng trưởng trên 10%).

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam Nguyễn Phước Đức phát biểu tại cuộc họp.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện năng tiêu thụ đạt 986 triệu kWh, tăng trưởng 8,33% so cùng kỳ, tỷ trọng sản lượng điện thương phẩm công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, đồng thời tăng trưởng cao, chiếm 32,38%, tăng trưởng 7,99% và kinh doanh dịch vụ tăng tỷ trọng và tăng trưởng rất cao, chiếm trên 12,61%, tăng trưởng 16,43%; đặc biệt khu vực đặc khu Phú Quốc với tốc độ tăng trưởng rất cao, trên 23%. Dự báo năm 2026, điện thương phẩm tỉnh An Giang sẽ đạt 6.700 triệu kWh.

Về cấp điện khu vực nông thôn, hiện trên địa bàn tỉnh An Giang có 101/102 số xã, phường, đặc khu có điện lưới quốc gia (chiếm 99,02%, đặc khu Thổ Châu chưa có lưới điện quốc gia). Tương ứng với số hộ có điện từ lưới điện quốc gia là 1.036.342 hộ, đạt 99,34% tổng số hộ toàn tỉnh. Số hộ chưa có điện từ lưới điện quốc gia là 4.881 hộ, chiếm 0,47% toàn tỉnh.

Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc cung cấp điện cho đặc khu Phú Quốc.

Năm 2026, EVNSPC tiếp tục cân đối và thu xếp 2.128 tỷ đồng (877 tỷ đồng cho công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc) để thực hiện đầu tư các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh An Giang (chiếm hơn 15% tổng vốn đầu tư của EVNSPC thu xếp để thực hiện đầu tư trên địa bàn 8 tỉnh/thành phố phía Nam). Đặc biệt, địa bàn đặc khu Phú Quốc với các công trình trọng điểm, như: Trạm 220kV Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc, đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc, nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trên đảo.

Với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho Hội nghị APEC 2027, EVNSPC cũng đã lên kế hoạch đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110kV Bãi Trường (quy mô 1x63 MVA) và đường dây 110kV đấu nối 2 mạch, chiều dài khoảng 4 km. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 401 tỷ đồng đối với phương án sử dụng cáp ngầm toàn tuyến và khoảng 327 tỷ đồng đối với phương án kết hợp đường dây trên không và cáp ngầm.

EVNSPC đang xem xét phương án đầu tư cấp điện cho đặc khu Thổ Chu bằng lưới điện quốc gia thông qua tuyến cáp ngầm vượt biển dài khoảng 108km (1 mạch), từ đặc khu Phú Quốc đến đặc khu Thổ Châu, kết hợp xây dựng Trạm Biến áp 110kV Thổ Châu quy mô 2x25 MVA; tổng mức đầu tư ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tin và ảnh: TÂY HỒ