Chủ tịch UBND tỉnh tiếp làm việc với Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia và Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

20/11/2019 - 16:23

 - Chiều 20-11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã tiếp và làm việc với ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh và ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak (Lào).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp với ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tiếp và làm việc với ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình bày tỏ vui mừng, phấn khởi tiếp đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại An Giang. Qua đó mong muốn, ngài Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối để tỉnh An Giang và các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển, nhất là các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, y tế, giáo dục…

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất - kinh doanh; chủ động phối hợp tuần tra song phương, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ các cột mốc, cọc dấu, mốc dấu đã và đang xây dựng, nhằm giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và nhân dân 2 bên biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp với ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình  tiếp và làm việc với ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Champasak, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình bày tỏ sự vui mừng tiếp đón ngài TS. Bounthong Divixay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đến thăm và chào xã giao. Đồng thời, khẳng định mối quan hệ giữa tỉnh An Giang và Champasak ngày càng đoàn kết, gắn bó mật thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, thời gian tới, 2 địa phương tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại – đầu tư và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tỉnh An Giang sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên tỉnh Champasak đến học tập, nghiên cứu tại tỉnh An Giang. Đồng thời, mong muốn 2 tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống, hữu nghị, đoàn kết, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN