Chuẩn bị cho “mùa huấn luyện” mới

17/02/2024 - 09:12

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024. Đây là bước chuẩn bị quan trọng, tạo không khí sôi nổi trước mùa ra quân huấn luyện, đồng thời là cơ sở đánh giá trình độ, năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ, chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị.

Các đơn vị cấp đồn, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động thành lập tổ giám khảo, lựa chọn văn kiện, cán bộ huấn luyện… Tham dự hội thi cấp tỉnh, có 13 đơn vị tham gia, tập trung vào nội dung hệ thống văn kiện công tác tham mưu huấn luyện; cán bộ huấn luyện giỏi; mô hình học cụ, sáng kiến.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện tham mưu huấn luyện (kế hoạch, tiến trình biểu, thống kê huấn luyện và giáo án) đúng quy định của Bộ Tham mưu BĐBP.

Cán bộ tham gia hội thi cơ bản nắm chắc tổ chức, phương pháp huấn luyện một bài giảng, phù hợp, sát với thực tế chiến đấu. Mỗi đơn vị cử cán bộ thực hành huấn luyện ít nhất 2 nội dung, trong đó có nội dung về chiến thuật (tập kích hoặc phục kích).

Một nội dung thu hút sự chuẩn bị, theo dõi của cán bộ, chiến sĩ là mô hình, học cụ, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng mô phỏng. Sản phẩm dự thi phải có nhiều đặc điểm, tính năng ưu việt, chi phí thấp, hiệu quả kinh tế cao, dễ sản xuất, phù hợp điều kiện và yêu cầu huấn luyện của BĐBP.

Đây là mô hình mô phỏng bãi vượt vật cản tổng hợp phục vụ huấn luyện của trung úy Nguyễn Lê Vĩnh Nghi (Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Nhơn Hội). Sản phẩm hỗ trợ quá trình huấn luyện, dành cho đơn vị không đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng, giúp cán bộ huấn luyện giảng giải cụ thể, còn người học dễ hình dung về điều kiện của bài vượt vật cản, nhanh chóng thích ứng khi vào bãi tập thật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông thực hiện mô hình hệ thống bia ánh sáng dùng huấn luyện chiến thuật đêm. Mô hình được thiết kế đơn giản, dễ làm, dễ tìm vật liệu, giá thành chỉ khoảng 200.000 đồng/cái, sử dụng lâu dài từ 5 -7 năm.

Sáng kiến khói tạo giả quả khói chiến thuật được chế tạo từ phân bón, đường… tượng trưng cho hỏa lực địch, chất độc của địch tập kích, phục vụ huấn luyện chiến thuật, diễn tập.

Đây là sản phẩm của thượng úy Lê Văn Nguyên (Đội trưởng vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương). “Theo tôi, sáng kiến được áp dụng trong huấn luyện bài 2AK bắn mục tiêu có sử dụng mặt nạ phòng hóa, huấn luyện phòng hóa phổ thông, diễn tập là vô cùng cần thiết. Chúng rất thuận tiện, an toàn” – thượng úy Lê Văn Nguyên cho biết.

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, nhiều sáng kiến, cải tiến có chất lượng tốt, áp dụng tương đối hiệu quả vào thực tiễn công tác huấn luyện chiến đấu; có đầu tư nghiên cứu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mang tính ứng dụng cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, giải nhì cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, giải ba cho Đồn Biên phòng Vĩnh Gia.

Đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh An Giang đề nghị, sau hội thi, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tăng cường lãnh, chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị huấn luyện phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện phải sát với tình hình thực tiễn.

GIA KHÁNH