Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Diệp Mai cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025) đã cơ bản hoàn thành từ địa điểm tổ chức, thời gian, nội dung, khách mời, kinh phí, hậu cần… Theo đó, sẽ diễn ra 2 lễ chính, gồm: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phường Long Xuyên, vào lúc 7 giờ ngày 20/8; lễ dâng hương được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ diễn ra các hoạt động: Tổ chức thăm hỏi các đồng chí tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng; lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh; chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại các phường, đặc khu: Rạch Giá, Phú Quốc (dự kiến bắn pháo hoa tầm thấp); Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên (dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật); tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Trung tâm Triển lãm quốc gia…

Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan về hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước. Ảnh: TRUNG HIẾU
Ngoài ra, tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng sự kiện, gắn với thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Khánh Hiệp cho biết: “Sở tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh An Giang nói riêng. Truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, bảo vệ chủ quyền của đất nước; những thắng lợi và thành tựu vĩ đại của đất nước trong 8 thập kỷ qua. Đồng thời, nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh: “Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn kính và lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời, khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và mốc son chói lọi của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước, tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng”.
Đồng chí Lê Trung Hồ đề nghị, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các ngành liên quan rà soát, kiểm tra các đầu công việc được giao, khẩn trương hoàn thiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp và theo đúng quy định. Sở khẩn trương hoàn chỉnh chương trình, kịch bản từng hoạt động chi tiết, cụ thể; chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân, khánh tiết; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau các hoạt động kỷ niệm… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân…
TRUNG HIẾU