
Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở phường Vĩnh Thông và phường Rạch Giá.
Mở rộng diện hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng
Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND chính thức đi vào cuộc sống, mang lại niềm vui cho hàng trăm ngàn người dân An Giang. Nghị quyết mang tính bao quát và nhân văn sâu sắc khi tỉnh dành nguồn lực địa phương hỗ trợ từ 10- 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng đặc thù, bên cạnh mức hỗ trợ tối thiểu của Trung ương.
Cụ thể:
Hỗ trợ 100% mức đóng: trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; người dân tộc thiểu số vùng biên giới; người nhiễm HIV.
Hỗ trợ 70% mức đóng: người tham gia hoạt động ở ấp, khu phố, khóm.
Hỗ trợ 50% mức đóng: học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, khóm.
Hỗ trợ 30% mức đóng: người thuộc hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số ở các xã vừa thoát khỏi vùng khó khăn (thời gian hỗ trợ 36 tháng kể từ khi địa bàn không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn).
Hỗ trợ 10% mức đóng: học sinh, sinh viên; người làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình; người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi.
Nhìn từ góc độ chính sách, đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh An Giang, giúp giảm gánh nặng tài chính trước mắt, giữ vững độ bao phủ an sinh và ngăn chặn nguy cơ tái nghèo vì bệnh tật.

Tuyên truyền, tư vấn về chính sách bảo hiểm y tế cho người dân.
Chủ động đưa chính sách vào cuộc sống
Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có trên 3,52 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,13% dân số (vượt chỉ tiêu được giao). Toàn tỉnh ghi nhận hơn 4,13 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng kinh phí Quỹ bảo hiểm y tế chi trả trên 2.104 tỷ đồng. Con số này chứng minh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân rất lớn và thẻ bảo hiểm y tế thực sự trợ lực cho nhiều gia đình.
Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND là minh chứng rõ nét hiện thực hóa cam kết "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mở rộng diện hỗ trợ bảo hiểm y tế không đơn thuần là trợ cấp tài chính, mà là cam kết đồng hành của chính quyền, mang lại sự yên tâm và điểm tựa vững chắc cho Nhân dân trên con đường vươn lên làm chủ cuộc sống.
Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang Đặng Văn Nở cho biết, để chính sách đến nhanh với người dân, ngành đã phối hợp thành lập 1.830 tổ tuyên truyền, tổ chức hàng trăm hội nghị tư vấn trực tiếp tận xóm, ấp. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là cơ sở pháp lý và nguồn lực cực kỳ quan trọng. Ngành bảo hiểm xã hội đang tập trung rà soát đúng đối tượng, không bỏ sót ai, đồng thời kiểm soát tốt quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm chi đúng, chi đủ và bảo vệ tối đa quyền lợi người tham gia.
HẠNH CHÂU