
Cô Bùi Thị Hải Yến, Tổ trưởng Tổ 1, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (phường Rạch Giá), kiểm tra khả năng nhận biết chữ số, màu sắc của học sinh lớp 1, năm học 2024 - 2025
Trở ngại bước đầu
Năm học 2025 - 2026, anh Đoàn Văn Tài, ngụ đường Phan Đăng Lưu, phường Rạch Giá có con vào lớp 6. Anh Tài chia sẻ: “Con chuyển cấp, tôi lo không biết bé học có ổn không. Tôi dự định đến đầu tháng 8 sẽ cho con ôn tập kiến thức cấp tiểu học”. Đây là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh có con bắt đầu cấp học mới. Trở ngại không chỉ đến từ sự mới lạ của việc học, độ khó của kiến thức ở cấp học mới, mà còn từ sự thay đổi tâm sinh lý của học sinh khi bước vào giai đoạn phát triển mới.
Mới vào lớp 1, học sinh thường lo sợ, gặp khó trong việc hòa nhập môi trường học tập mới, cũng như tập trung lĩnh hội kiến thức. Còn ở cấp THCS, số lượng môn học nhiều hơn với 12 môn học và hoạt động giáo dục, trong đó một số môn có độ khó hơn cấp tiểu học. Cùng với đó, mỗi giáo viên phụ trách giảng dạy một môn học, cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá cũng thay đổi, khiến học sinh lớp 6 lúng túng.
Cấp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh phải chọn 4 môn học tự chọn. Hầu hết học sinh lớp 10 băn khoăn trong việc chọn môn học tự chọn vì chưa định hướng rõ năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp.
Hành trang cho học sinh đầu cấp
Hiểu được băn khoăn của học sinh lớp 10, sau khi có kết quả tuyển sinh, nhiều trường THPT tổ chức cho học sinh tìm hiểu chương trình giáo dục và tư vấn chọn môn/tổ hợp môn học tự chọn. Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá cho biết, ngày 8/7, trường tập hợp 559 học sinh vừa trúng tuyển vào lớp 10 đến trường để nghe tư vấn chọn tổ hợp môn học tự chọn trước khi nộp hồ sơ nhập học. Sau buổi tư vấn này, nếu phụ huynh còn băn khoăn, hiệu trưởng trực tiếp gặp phụ huynh để giải đáp thắc mắc với mục tiêu giúp học sinh chọn tổ hợp môn phù hợp năng lực, sở trường, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Theo cô Bùi Thị Hải Yến, Tổ trưởng Tổ 1, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, phường Rạch Giá, học sinh lớp 1 có 2 tuần làm quen trước khi chính thức bước vào năm học mới. “Thời gian đầu, giáo viên tổ chức các hoạt động cho học sinh vui chơi; hướng dẫn các em làm quen với nền nếp, nội quy trường, lớp để vận hành suôn sẻ khi năm học mới chính thức bắt đầu. Phụ huynh không nên quá lo lắng vì ban đầu giáo viên tổ chức cho các em vừa học, vừa chơi, từng bước chuyển dần sang lĩnh hội kiến thức. Để các em tự tin, phụ huynh có thể cho bé tham quan, giới thiệu những điều thú vị ở trường tiểu học và dạy cho bé kỹ năng tự lập, rèn tính tự giác học tập” - cô Hải Yến chia sẻ.
Đối với lớp 6, cô Nguyễn Thị Thùy Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá cho biết, mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tập trung đánh giá đúng phẩm chất, năng lực học sinh, trong đó, giai đoạn THCS, học sinh định hình năng khiếu, năng lực, sở trường để lựa chọn môn/tổ hợp môn học tự chọn phù hợp ở cấp THPT. “Phụ huynh cần thay đổi cách nghĩ, không nên áp đặt con mình học giỏi đều, đạt điểm số cao tất cả các môn, mà cần ghi nhận sự tiến bộ của các em trong quá trình học. Phụ huynh không nên cho con học trước chương trình lớp 6 trong hè vì học sinh dễ phát sinh tâm lý ỷ lại, khi vào học chính thức không tập trung, không nghe thầy cô giảng bài, dẫn đến thiếu tương tác, học tập sa sút. Thay vào đó, các bé có thể ôn lại kiến thức cơ bản, trau dồi kỹ năng mềm, rèn tính tự giác và khả năng sắp xếp việc học” - cô Thùy Ngân nhấn mạnh.
Theo nhiều cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông, phụ huynh không cần quá lo lắng vì đầu mỗi năm học, các trường đều tổ chức các hoạt động cho học sinh tìm hiểu về trường, chương trình giáo dục. Riêng học sinh đầu cấp, các trường tổ chức các hoạt động đón học sinh, tạo điều kiện cho các em hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập và rèn luyện mới. Do đó, thay vì vội vã cho con học trước chương trình, phụ huynh nên định hướng cho con ôn lại kiến thức cơ bản, rèn tính tự lập, tự giác và kỹ năng cần thiết để thích nghi nhanh với môi trường mới. Cùng với đó, khi vào năm học, phụ huynh cần phối hợp nhịp nhàng với nhà trường, giáo viên để có sự định hướng đúng đắn, hỗ trợ kịp thời, giúp các em vượt qua trở ngại, tự tin tỏa sáng ở cấp học mới.
BÍCH TUYỀN