
Tiếp nối sự thành công của ba mùa trước, SCNC năm nay tiếp tục đem lại cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Ảnh WildAct cung cấp
Chương trình năm nay do Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES), dưới sự cố vấn của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt Xanh (GreenViet) và Hiệp hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam (Frankfurt Zoological Society) thực hiện.
Theo WildAct, Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu đa dạng sinh học cao nhất thế giới nhưng đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái tài nguyên thiên nhiên nghiêm trọng. Công tác bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ của ngành môi trường mà cần phải lồng ghép vào các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, chính sách và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngành bảo tồn tại Việt Nam vẫn thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là sinh viên mới ra trường thiếu kinh nghiệm và kỹ năng mềm.
Trong khi đó, chuyển dịch xanh đang trở thành xu thế toàn cầu, “Environmental stewardship” (tư duy và hành động có trách nhiệm với môi trường) đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp vào tốp 10 kỹ năng việc làm quan trọng nhất từ 2025 - 2030. Nhiều sinh viên mới ra trường gặp khó khăn do thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm cần thiết, dẫn đến tình trạng không có kinh nghiệm thì khó tìm việc, không có việc thì không có kinh nghiệm.

WildAct tạo ra nền tảng nghiên cứu thực tế kết nối sinh viên và các chuyên gia. Ảnh: WildAct cung cấp
Để giải quyết vấn đề này, WildAct đã sáng lập SCNC từ năm 2022, tạo ra nền tảng nghiên cứu thực tế kết nối sinh viên và các chuyên gia. SCNC không chỉ giúp sinh viên ngành bảo tồn tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp mở rộng nhận thức về bảo vệ môi trường cho các ngành nghề khác như luật, truyền thông, giáo dục.
Sau ba mùa tổ chức, SCNC đã thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, trong đó 30% người tham gia tìm được việc làm hoặc có bước tiến trong sự nghiệp. Nhiều sinh viên cũng được truyền cảm hứng để tiếp tục học lên cao học hoặc nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực bảo tồn.
Tiến sĩ Trang Nguyễn, Giám đốc WildAct chia sẻ: "Ngành bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam chưa được hiểu đúng, nhiều bạn trẻ không nhận thức được đầy đủ tiềm năng nghề nghiệp trong lĩnh vực này. Công việc bảo tồn không chỉ giới hạn trong các hoạt động kiểm lâm hay công tác thực địa xa xôi mà còn bao gồm nghiên cứu, nâng cao nhận thức, truyền thông, giáo dục ngay tại các thành phố lớn".

Những đề tài xuất sắc sẽ được vinh danh và nhận giải thưởng. Ảnh: WildAct cung cấp
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy, hiện Việt Nam có 39 nghề "xanh" và 88 ngành nghề đang chuyển dịch sang mô hình xanh hóa. Các ngành này dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai gần, phản ánh sự phát triển nền kinh tế xanh tại Việt Nam.
Hội nghị này là cơ hội để các bạn trẻ tham gia vào không gian học thuật, trao đổi kiến thức, chia sẻ nghiên cứu, sáng kiến về bảo tồn thiên nhiên. Ngoài các hoạt động như thuyết trình, trình bày poster, tọa đàm chuyên đề, SCNC còn tổ chức workshop kỹ năng và hoạt động thực địa để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận công tác bảo tồn thực tế. Những đề tài xuất sắc sẽ được vinh danh và nhận giải thưởng.
Theo Baotintuc.vn