Con nghiện rủ nhau cướp giật

04/04/2023 - 07:22

 - Sau khi sử dụng ma túy, Cao Tuấn An (sinh năm 1988, ngụ khóm Hòa Long I, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) rủ “bạn nghiện” tên Phong (chưa rõ lai lịch) cùng đi tìm tài sản trộm cắp. Tuy nhiên, sau đó cả 2 chuyển sang cướp giật tài sản người đi đường. Hành vi phạm pháp đã bị pháp luật nghiêm trị.

Bị cáo An tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Dù đã có gia đình, có sức khỏe tốt, nhưng An lại là đối tượng nghiện ma túy, không biết quan tâm xây dựng cuộc sống gia đình mà tự vùi cuộc đời mình vào ngõ tối với tiền án trộm cắp tài sản và bị cai nghiện bắt buộc. Đáng nói, dù đã 4 lần mang tiền án, tiền sự, nhưng An vẫn cố chấp không chịu sửa đổi, trượt dài trên con đường phạm tội, để án phạt ngày càng chồng chất.

Khoảng 17 giờ ngày 17/6/2022, An điều khiển xe gắn máy biển số 67C1-251.04 từ nhà tại khóm Hòa Long I (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) đến khu vực cầu “Cái Sắn lớn” (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) gặp người đàn ông khoảng 40 tuổi để mua 100.000 đồng ma túy (loại Heroin) sử dụng, thì gặp người đàn ông tên Phong khoảng 35 tuổi đang mua ma túy (chưa rõ lai lịch của Phong và người bán ma túy).

Phong rủ An đến bãi đất trống gần cầu Cái Sắn lớn để sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng, An rủ Phong tìm tài sản lấy trộm bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy. An điều khiển xe chở Phong chạy trên đường Quốc lộ 91 hướng về Châu Thành, đi một đoạn đường dài hơn cả chục cây số mà chẳng thấy ai sơ hở để trộm.

Đến trước Trạm cấp phát xăng dầu Cơ Động thuộc ấp Bình Phú II (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành), Phong phát hiện T.T.M.T. (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) đang đứng bấm điện thoại di động. Thấy không có ai bên cạnh T. nên Phong rủ An tìm cách giật điện thoại di dộng.

Không có tài sản trộm mà lúc này lại có “mồi ngon”, An đồng ý. An chạy xe qua khỏi Trạm cấp phát xăng dầu Cơ Động khoảng 20m, rồi vòng xe lại chạy hướng TP. Châu Đốc - TP. Long Xuyên cùng chiều với T. đang đứng. Khi xe chạy đến cách T. khoảng 3m, An áp sát phía bên trái của T. để Phong giật điện thoại di động hiệu Vivo Y21, rồi tăng ga bỏ chạy về hướng TP. Long Xuyên.

Thế nhưng, khi cả 2 chạy cách hiện trường khoảng 50m thì An sợ mọi người truy đuổi theo nên kêu Phong ném bỏ điện thoại vừa giật. Sau khi qua khỏi cầu Chắc Cà Đao (huyện Châu Thành) khoảng 200m, An kêu Phong thuê "xe ôm" về TP. Long Xuyên, còn An chạy xe về nhà của mình.

Bị kẻ gian giật mất tài sản, T. trình báo cơ quan chức năng truy tìm đối tượng. Ngày 18/6/2022, An một mình đến Công an xã Bình Hòa đầu thú, giao nộp xe gắn máy biển số 67C1-251.04 và khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 12/7/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Châu Thành kết luận, điện thoại di động Vivo Y21 của T. trị giá gần 4 triệu đồng. Ngày 22/8/2022, An bị khởi tố điều tra.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức và điều khiển được hành vi bản thân nhưng nhân thân rất xấu, nhiều tiền sự, tiền án. Sau nhiền lần được cải tạo, đáng lẽ bị cáo phải biết ăn năn hối cải, sửa chữa sai lầm để trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Nhưng với lối sống buông thả, thích hưởng thụ, bị cáo tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập ma túy. Đáng nói hơn, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, bị cáo rủ rê Phong tìm tài sản lấy trộm. Trong lúc phát hiện chị T. đang cầm điện thoại di động thì bị cáo nghe theo lời Phong, tìm cách giật điện thoại. Với hành vi điều khiển xe máy phân khối lớn, chạy áp sát để cướp giật điện thoại di động rồi tẩu thoát là thủ đoạn nguy hiểm, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bị hại và người tham gia lưu thông trên đường...

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết liên quan và quá trình điều tra, mẹ ruột của bị cáo An tự nguyện bồi thường cho bị hại, đồng thời bị hại viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo An 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, được quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG