Công an huyện Thoại Sơn lắng nghe ý dân

27/12/2023 - 06:35

 - Nhân dân giữ vai trò to lớn trong đồng hành cùng lực lượng công an cơ sở đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Phát huy điều này, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức hiệu quả hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với Nhân dân.

UBMTTQVN huyện phối hợp Công an huyện Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị “Lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2023. Tại hội nghị, Công an huyện báo cáo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm; kết quả phát phiếu lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với lực lượng công an.

Thông tin với người dân, trung tá Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn) cho biết, nhìn chung tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện đảm bảo ổn định. Về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, đơn vị phát hiện 4 vụ “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, liên quan 9 đối tượng, điều tra làm rõ 100%, chuyển Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Nghe dân nói để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình

Tội phạm về trật tự xã hội, xảy ra 126 vụ (giảm 11 vụ so cùng kỳ năm 2022). Trong đó, 14 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, liên quan 18 đối tượng. Đơn vị đã điều tra làm rõ 68 vụ; liên quan 156 đối tượng (trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã làm rõ 100%). Ngoài ra, lực lượng công an còn tiếp nhận, giải quyết 210 tố giác, tin báo tội phạm, đạt  tỷ lệ 90,1%.

Cũng theo trung tá Nguyễn Minh Hoàng, nguyên nhân, thủ đoạn của các loại tội phạm chủ yếu là do lợi ích cá nhân, mâu thuẫn xã hội, lợi dụng mối quan hệ quen biết, sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Nổi lên là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, rất khó khăn trong việc đấu tranh, triệt xóa.

Đa số người dân bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao với những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT của Công an huyện thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các vấn đề, như: Tăng cường giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, đá gà qua mạng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân nắm rõ thủ đoạn phạm tội của các đối tượng lừa đảo; giữ bảo mật, an toàn danh tính người tố giác, tin báo tội phạm; nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tăng cường các mặt công tác đảm bảo ANTT...

“Chúng tôi hy vọng lực lượng công an thường xuyên xuống cơ sở, vừa thắt chặt mối quan hệ với quần chúng nhân dân, vừa nắm tình hình đối tượng gây rối, tệ nạn xã hội” - ông Nguyễn Văn Chia (ngụ khóm Đông Sơn, thị trấn Núi Sập) bày tỏ.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” là một trong những kênh thông tin hết sức quan trọng, thể hiện sự gần gũi, gắn bó giữa lực lượng công an với các cấp, ngành và Nhân dân. Qua đó giúp lực lượng phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ANTT. Trung tá Nguyễn Minh Hoàng ghi nhận, tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của Nhân dân; quyết tâm xây dựng lực lượng từ huyện đến xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm đánh giá cao kết quả công tác mà lực lượng công an đạt được trong thời gian qua. Để bảo đảm ANTT trong thời gian tới, đề nghị lực lượng công an tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá; xử lý kịp thời vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, không để trở thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Bên cạnh đó, chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, không để hình thành băng nhóm hoạt động theo kiểu“xã hội đen”, “tín dụng đen”. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

PHƯƠNG LAN