Công nhân quay lại làm việc, doanh nghiệp ổn định sản xuất sau Tết

03/02/2023 - 14:12

Sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, hàng nghìn công nhân đã quay trở lại lao động, sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nhiều công nhân cảm thấy vui mừng vì giữ được công việc ổn định, lương thưởng đủ chi tiêu trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn sau dịch bệnh COVID-19.

Hoạt động sản xuất diễn ra sôi nổi sau kỳ nghỉ Tết tại Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh). 

Niềm vui lao động đầu năm 

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chị Phạm Thị Thủy Hà (Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) hòa mình vào dây chuyền cắt may hàng thời trang tại công ty. Bắt đầu đi làm lại từ ngày mùng 9 Tết, trên 1.000 công nhân của công ty tiếp tục phối hợp nhịp nhàng để sản xuất những lô hàng xuất khẩu sang thị trường Âu - Mỹ theo đúng tiến độ.

Chị Phạm Thị Thủy Hà cho biết: "Tôi làm công nhân may tại đây đã 6 năm, trong thời gian dịch bệnh, tôi cũng khá lo lắng vì thấy nhiều công ty phải cắt giảm công nhân, lương thưởng. Nhưng công ty Pi Vina vẫn hoạt động hiệu quả và chăm sóc ổn định cho đời sống của công nhân, người lao động. Trước Tết có thưởng, sau Tết ngày làm việc đầu năm được lãnh đạo lì xì, nên tôi và các công nhân khác cảm thấy rất vui".

Anh Phạm Ba (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã có 22 năm làm công nhân tại Công ty TNHH Một thành viên Xi Măng Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh). Theo anh Phạm Ba, từ ngày mùng 6 Tết, tất cả các công nhân công ty đã quay trở lại làm việc, kỳ vọng vào một năm mới nhiều thành công, đời sống tiếp tục được nâng cao.

Anh Phạm Ba chia sẻ, do đặc thù công việc tại nhà máy khá nặng nhọc nên Ban lãnh đạo cùng Công đoàn công ty thường xuyên có các hoạt động chăm sóc cho đời sống công nhân, người lao động, đặc biệt vào dịp Tết. Trước Tết, công ty đã thưởng Tết, tổ chức trao tặng quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sau Tết lì xì may mắn cho các công nhân…

Theo ông Nguyễn Đình Long, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xi Măng Đà Nẵng, thường sau Tết, thị trường vật liệu xây dựng sẽ giảm sản lượng, nhưng công ty hiện vẫn đang duy trì 2 ca sản xuất mỗi ngày, với sản lượng trung bình 200 tấn/ca.

Hiện, công ty có trên 120 nhân sự, người lao động, với mức lương trung bình trên 8 triệu đồng/người/tháng; thưởng Tết vừa qua trung bình trên 10 triệu đồng/người. Trong năm 2022, công ty đạt sản lượng 148.000 tấn xi măng và năm 2023 này, công ty kỳ vọng nâng sản lượng lên cao hơn, đạt hơn 190.000 tấn. Việc nỗ lực nâng cao sản lượng sản xuất cũng sẽ nâng cao mức thu nhập, đời sống của các công nhân trong thời gian tới.

Doanh nghiệp ổn định sản xuất

Công ty TNHH Pi Vina Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh) là doanh nghiệp 100% nguồn vốn nước ngoài, chuyên xuất khẩu sản phẩm may mặc đi thị trường Âu - Mỹ. 

Theo ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất diễn ra bình thường, ổn định. Tổng số lao động đang hoạt động tại các khu công nghiệp trước Tết là trên 62.400 lao động. 

Khảo sát sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất bình thường, tổng số lao động đi làm lại đạt hơn 96,5%. Đa phần số lao động vắng mặt là lao động ngoại tỉnh, đã xin phép nghỉ trước Tết vì lý do cá nhân và được bên sử dụng lao động đồng ý, số lượng lao động tự ý nghỉ việc không đáng kể.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại muộn hơn, từ ngày 2/2 như: Chi nhánh Công ty TNHH SCAVI Huế tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Quang Trường, Chi nhánh Công ty Cổ phần thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam. Một số doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại như: Công ty TNHH Công nghiệp Gốm Hồng Mã (đến ngày 5/2 mới hoạt động), Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam (chưa có kế hoạch sản xuất trở lại).

Để động viên các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất sau dịp Tết Quý Mão, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các lãnh đạo HĐND, UBND, các sở ngành thành phố đã đi thăm, chúc mừng năm mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đoàn đã thăm Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng - DRC (Khu công nghiệp Liên Chiểu) và Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng (Khu công nghiệp Hòa Khánh), những doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất từ rất sớm sau Tết.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp vào sự phát triển chung kinh tế - xã hội trong năm qua, đây là những doanh nghiệp tốp đầu về nộp ngân sách của thành phố. Trong năm 2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao sẽ tiếp tục đà phát triển, mở rộng sản xuất, đồng thời ứng dụng các công nghệ xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiếp tục chăm lo tốt cho người lao động, nâng cao và ổn định cuộc sống các công nhân. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng các sở ngành sẽ tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp kinh doanh khởi sắc, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Theo TTXVN