Công tác dân vận ở huyện Châu Phú

27/02/2024 - 06:56

 - Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã tập trung thực hiện tốt công tác dân vận theo hướng gắn với nhiệm vụ thực tế tại địa phương thông qua nhiều mô hình, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú Ngô Văn Tiếng cho biết: “Việc tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện Châu Phú được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Chú trọng xây dựng và thực hiện chính quyền, cơ quan, đơn vị thân thiện “của dân, do dân, vì dân”, rèn luyện tác phong làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo của địa phương.

Song song đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn đồng thuận thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua và đã tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước”.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện công tác dân vận theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội

Trong thực hiện công tác dân vận, huyện Châu Phú chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phát động các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc thù của từng xã, thị trấn.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh được chú trọng thực hiện, “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ngày càng được nhân rộng. Thông qua các mô hình đã góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương.

Trong năm 2023, thông qua công tác dân vận, huyện Châu Phú đã nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện giải tỏa, di dời các vật cản, mái che… trên tuyến Đường tỉnh 945 (cũ) đi qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh để lát gạch vỉa hè, làm hàng rào thẳng tắp, ngầm hóa các tuyến cáp. Đến cuối năm 2023, tiến độ thực hiện giải tỏa, di dời trên tuyến Đường tỉnh 945 (cũ) đã đạt hơn 91%.

Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh, có mô hình tự quản về trật tự xã hội tại xã Khánh Hòa. Mô hình đang thực hiện trên địa bàn 4 ấp của xã, sẽ tiếp tục nhân rộng đến các ấp còn lại.  Trong xây dựng hệ thống chính trị, có mô hình “Ngày không viết, ngày không hẹn” gắn với chủ đề chính quyền thân thiện vì dân phục vụ được thực hiện tại UBND xã Bình Long. Mô hình không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân mà còn hỗ trợ thiết thực đối với người không biết đọc, không thể viết chữ...

Để công tác dân vận phát huy hiệu quả cao, Thường trực Huyện ủy Châu Phú định kỳ tổ chức giao ban, làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện để định hướng công tác dân vận, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, quán triệt thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Theo đó, trong thực hiện nhiệm vụ, hệ thống dân vận các cấp huyện Châu Phú luôn chú trọng tập trung nguồn lực chăm lo công tác an sinh xã hội, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố tổ chức mặt trận và các đoàn thể, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên tiêu biểu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác dân vận; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Hỗ trợ mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

“Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú sẽ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, nhân rộng những mô hình dân vận hiệu quả. Bên cạnh những mô hình dân vận ở các lĩnh vực được thực hiện thường xuyên, năm 2024 sẽ tổ chức vận động nông dân thực hiện mô hình thu gom vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật, mô hình này sẽ triển khai thực hiện tại các xã nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện “Lập lại trật tự lòng, lề đường, vỉa hè” thuộc Đường tỉnh 945 (cũ) qua địa bàn thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh. Song song đó, sẽ chọn thực hiện mô hình điểm “Đoạn đường sạch nở hoa” để chào mừng đại hội mặt trận các cấp…” - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú Ngô Văn Tiếng thông tin.

MỸ LINH