Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều cử tri xã Đông Hòa đã bày tỏ ý kiến, tập trung vào các vấn đề thiết thực đối với nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân.

Cử tri Lê Văn Quân (ngụ ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa) kiến nghị Quốc hội quan tâm sớm có nghị quyết về đầu tư tuyến đường sắt Bắc - Nam kéo dài đến Cà Mau.
Cử tri Lê Văn Quân, ngụ ấp 8 Xáng, kiến nghị Quốc hội quan tâm sớm có nghị quyết về đầu tư tuyến đường sắt Bắc - Nam kéo dài đến Cà Mau, được triển khai theo từng giai đoạn. Theo ông Quân, nếu dự án được triển khai đồng bộ, giao thương hàng hóa sẽ thuận lợi hơn, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh mẽ, trong đó có tỉnh An Giang. Ông cũng mong muốn Trung ương sớm đầu tư cụm công nghiệp quy mô lớn tại địa phương để tận dụng nguồn lao động trẻ, giúp người dân “không phải ly nông, ly hương mưu sinh xa xứ”.
Ngoài ra, ông Quân còn bày tỏ kỳ vọng với diện tích và quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, tỉnh An Giang sẽ tiếp tục giữ vững vị thế “vựa lúa” của cả nước. Ông đề nghị các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng vùng nguyên liệu quy mô lớn, có chính sách đầu tư để nông dân được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn giống cây, con phù hợp, đồng thời có cơ chế bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng được mùa rớt giá.

Cử tri Đoàn Triệu Tùng (ngụ ấp 7 Xáng 1) kiến nghị các cấp, các ngành sớm giải quyết dứt điểm nhu cầu nước sạch cho người dân nông thôn.
Cử tri Đoàn Triệu Tùng, ngụ ấp 7 Xáng 1, kiến nghị các cấp, các ngành sớm giải quyết dứt điểm nhu cầu nước sạch cho người dân nông thôn. Ông cho biết: “Năm 2018 đã có công trình nước sạch nhưng chỉ đáp ứng một phần hộ dân, sau đó bị ngưng đến nay. Chúng tôi mong sớm có hệ thống cấp nước sạch để bà con an tâm sinh hoạt, sản xuất”.
Ông Tùng còn đề nghị cần có quy định, cơ chế cụ thể để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng trên các quỹ đất đã công bố quy hoạch nhằm tạo niềm tin cho người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh.
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Muôi, ngụ ấp Trung Hòa, phản ánh tình trạng người dân có thẻ bảo hiểm y tế nhưng khi khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn phải tự bỏ tiền mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài. “Điều này gây khó khăn cho người nghèo, nhất là khi chi phí y tế ngày càng cao. Chúng tôi mong Nhà nước có giải pháp khắc phục để chính sách bảo hiểm y tế thực sự phát huy hiệu quả”, ông Muôi nêu ý kiến.
.jpg)
Đại biểu Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 25/9, tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri xã U Minh Thượng đã nêu ý kiến xoay quanh công tác cán bộ và những vấn đề thiết thực trong đời sống hàng ngày.
Cử tri Tô Văn Thành, ngụ ấp Trung Đoàn, bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội kiên quyết xử lý nghiêm tội tham nhũng để củng cố niềm tin trong nhân dân. Ông nhấn mạnh: “Địa phương nào cán bộ mạnh, trách nhiệm thì dân hài lòng; ngược lại, cán bộ thiếu trách nhiệm sẽ gây bức xúc”. Đồng thời, ông kiến nghị cần có chế độ giải quyết hợp lý đối với cán bộ sau khi hợp nhất địa bàn rộng.

Cử tri Tô Văn Thành, ngụ ấp Trung Đoàn, bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Quốc hội kiên quyết xử lý nghiêm tội tham nhũng.
Tiếp nối ý kiến về chế độ cho cán bộ, cử tri Phạm Văn Bộ, ngụ ấp Minh Dũng chia sẻ tâm tư của những cán bộ công tác ngay sau giải phóng. Theo ông, thời kỳ đó chế độ phụ cấp rất thấp, nhiều người gắn bó, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đến khi nghỉ hưu hầu như không được hưởng gì.
Ông Bộ kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành một nghị quyết riêng, ghi nhận và có chính sách đối với đội ngũ cán bộ giai đoạn đầu sau ngày đất nước thống nhất.

Cử tri Bạch Ngọc Đức, ngụ ấp Minh Thượng băn khoăn về cách tính tiền điện của ngành điện.
Cử tri Bạch Ngọc Đức, ngụ ấp Minh Thượng, băn khoăn về cách tính tiền điện của ngành điện. Ông cho hay, gia đình sử dụng điện gần như không thay đổi, nhưng số tiền phải trả mỗi tháng lại chênh lệch khá lớn, do đó ngành điện lực cần minh bạch, rõ ràng hơn để người dân yên tâm.
Cử tri Trần Thị Tuyền, ngụ ấp Minh Kiên A phản ánh bất cập về công tác phí đối với cán bộ ấp. Bà cho biết, từ sau ngày hợp nhất, cán bộ ấp phải đi họp ở xã xa hơn, trong khi mức hỗ trợ hiện nay rất thấp, chưa tương xứng với công sức bỏ ra...
Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc cử tri tại hai xã Đông Hòa và U Minh Thượng, ông Nguyễn Việt Thắng thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri. “Chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để kịp thời xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con”, ông Thắng khẳng định.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH