Cuộc vận động 50 ở huyện biên giới

14/03/2022 - 04:50

 - Đó là cách gọi tắt của cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” trong quân đội, được thực hiện liên tục 26 năm qua. Tại An Giang, cuộc vận động được tổ chức điểm luân phiên hàng năm ở từng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện. Năm 2022, Ban CHQS huyện An Phú là đơn vị điểm được chọn.

Không được tổ chức rộng rãi, sôi nổi như những cuộc vận động khác (do tính chất đặc thù của ngành quân sự), Cuộc vận động 50 được xem là “mạch ngầm”, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động liên quan. Những kết quả mang lại phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Mục tiêu cao nhất là đổi mới hiệu quả công tác quản lý, khai thác, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công tác bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa vũ khí, trang bị đạt kết quả tốt. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị trong toàn quân đảm bảo theo quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác bảo đảm an toàn trong khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn lao động ngày càng tốt; an toàn giao thông chuyển biến rõ nét…

Xây dựng đơn vị ngày càng chính quy

Thế nhưng, đạt được điều đó không phải chuyện dễ dàng, một sớm một chiều, cần sự đầu tư về kinh phí, nhân lực của nhiều cấp, ngành. Phần lớn vũ khí trang bị kỹ thuật đã được sử dụng nhiều năm, xuống cấp, hệ số kỹ thuật không ổn định. Song song đó, quân đội trang bị thêm nhiều loại vũ khí mới, hiện đại, đòi hỏi quá trình khai thác, làm chủ vũ khí phải “nâng cấp” theo. Tương tự nhiều nơi, vũ khí, trang bị kỹ thuật của huyện biên giới An Phú chưa được trang bị mới, đang có bị xuống cấp, thiếu đồng bộ.

“Trước mắt, chúng tôi tiếp tục nắm chắc số lượng, chất lượng, chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có từ huyện đến xã, thị trấn; lên kế hoạch khai thác, sử dụng đúng mục đích, nhất là phục vụ cho huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, cất giữ, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, hạn chế đến mức thấp nhất việc xuống cấp, mất mát. Chúng tôi giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức rõ tầm quan trọng của vũ khí, trang bị kỹ thuật trong xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

Khi điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, vấn đề quan trọng hiện nay là phải duy trì tốt, bền hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật. Đó là bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra phân cấp vũ khí trang bị; bảo đảm đúng tính năng, tác dụng, duy trì quy định ngày kỹ thuật trong tuần tại từng cơ quan…” - trung tá Phan Văn Phải (Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Ban CHQS huyện An Phú) chia sẻ.

Ban CHQS huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp Công an huyện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Hàng năm, đơn vị đưa xe đi kiểm định an toàn kỹ thuật, đạt chuẩn an toàn giao thông. Năm 2021, CBCS toàn huyện không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông. Về thực hành tiết kiệm, trong điều kiện kinh phí, vật tư kỹ thuật còn hạn chế, đơn vị chủ động tiết kiệm nhiên liệu khi đi công tác, khi bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; quán triệt CBCS tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, tháng sau chi phí thấp hơn tháng trước.


“Công tác bảo đảm luôn gắn liền với thực hành tiết kiệm, an toàn (không cháy nổ, mất cắp, không để hư hỏng vũ khí, trang bị kỹ thuật; không tai nạn giao thông, không thiệt hại về người và tài sản) là cách tiết kiệm lớn nhất, thiết thực nhất trong tình hình hiện nay” - trung tá Phan Văn Phải nhấn mạnh.

Tự nhận các hoạt động thực hiện Cuộc vận động 50 ở mức “đảm bảo”, không quá nổi trội so với cả tỉnh, chính vì thế khi Bộ CHQS tỉnh giao xây dựng đơn vị điểm năm 2022, áp lực của đơn vị càng tăng. Tuy nhiên, đây lại là “đòn bẩy” thuận lợi để Ban CHQS huyện An Phú tập trung nguồn lực, thực hiện mục tiêu cuộc vận động một cách mạnh mẽ. Đơn vị chủ động xây dựng, quy hoạch, sắp xếp kho vũ khí từ huyện đến 14 xã, thị trấn; được lãnh đạo địa phương quan tâm cấp kinh phí xây mới kho chứa vũ khí tại Ban CHQS huyện. Toàn huyện đề ra kế hoạch, chương trình hoạt động cuộc vận động, hướng đến mục tiêu làm chuyển biến thực chất khâu yếu, mặt yếu; không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Từ nay đến cuối năm, ngoài việc phát huy tác dụng tích cực của Cuộc vận động 50 đối với xây dựng đơn vị, Ban CHQS huyện An Phú gắn phong trào thi đua này vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, “Năm kỷ luật, kỷ cương 2022”… Nhiệm vụ không hề nhẹ nhàng, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 còn đó. Tuy nhiên, nếu đủ quyết tâm, đủ sáng tạo, Ban CHQS huyện An Phú sẽ hoàn thành thật tốt trọng trách được giao!

Bài, ảnh: GIA KHÁNH