Đa dạng hoạt động nghệ thuật dịp lễ 30-4

29/04/2023 - 07:57

Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật được tổ chức tại các quận, huyện và TP Thủ Đức, TP HCM nhân kỷ niệm các ngày lễ: 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), 137 năm ngày Quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2023), 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023), lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quý Mão 2023

Ngoài 2 phim Việt, khán giả còn được thưởng thức nhiều phim nước ngoài đa dạng thể loại, chủ đề vào dịp lễ này tại rạp.

Việt Nam vang khúc khải hoàn ca

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Quý Mão 2023 diễn ra ngày 29-4 tại Đền thờ các Vua Hùng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TP HCM (quận 1) và tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TP Thủ Đức), cùng các hoạt động thể dục thể thao biểu diễn và thi đấu võ vovinam, võ cổ truyền, múa rồng, trống hội... (trong 2 ngày 28 và 29-4 tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc).

Đa dạng hoạt động nghệ thuật dịp lễ 30-4 - Ảnh 1.

Một tiết mục trong chương trình ca nhạc kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022 tại TP HCM (Ảnh: QUỐC THẮNG)

Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen trình diễn chương trình nghệ thuật đêm 28-4 và sáng 29-4 tại sân khấu chính Quảng trường Đền Tưởng niệm các Vua Hùng. Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM biểu diễn đêm 29-4 cũng tại sân khấu chính Quảng trường Đền Tưởng niệm các Vua Hùng.

Ngày hội "Non sông thống nhất" tổ chức từ ngày 25-4 đến 6-5 tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi (quận 1). Điểm nhấn của ngày hội này là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Việt Nam vang khúc khải hoàn ca" do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM thực hiện lúc 19 giờ ngày 28-4 tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ (giao lộ Ngô Đức Kế), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP HCM; phát thanh trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz - Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (VOH). Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Minh Vương, NSƯT Quế Trân, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Quang Linh, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Hiền Thục, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Sử, Nguyễn Phi Hùng…

Các chương trình nghệ thuật cũng đồng loạt diễn ra tại TP Thủ Đức và các quận - huyện trong ngày 30-4, cụ thể: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn tại TP Thủ Đức, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội tại quận 12, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh tại quận Gò Vấp, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam tại huyện Bình Chánh, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tại huyện Hóc Môn...

Câu chuyện tấm vé số độc đắc

Hai phim Việt ra rạp phục vụ khán giả có "Con Nhót mót chồng" do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Tiến Luật, Thái Hòa, NSND Hồng Vân, Thái Vũ, Huỳnh Phương, Vinh Râu…, chính thức ra rạp từ ngày 28-4. Phim là tác phẩm phát triển từ web-drama (phim chiếu mạng) thu hút nhiều lượt xem trên nền tảng mạng YouTube có tên "Chuyện xóm tui".

Nội dung phim tập trung vào mối quan hệ giữa Nhót (Thu Trang đóng) và cha cô là ông Xỉn (Thái Hòa). Ông Xỉn nghiện rượu, còn Nhót thì không có việc làm ổn định, hành nghề ăn cắp vặt trong xóm. Cả hai thường xuyên cãi vã, khắc khẩu nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, quan tâm nhau. Đến lúc chợt nhận ra con gái đã 39 tuổi vẫn chưa chồng, ông Xỉn chạy vạy khắp nơi tìm kiếm đối tượng kết duyên với con. Trong suốt hành trình tìm kiếm rể dở khóc dở cười, hai cha con dần hiểu nhau, hóa giải mâu thuẫn, chữa lành mối quan hệ.

Phim khai thác chủ đề tình cảm gia đình đan xen yếu tố hài hước; trong đó, Thu Trang và Thái Hòa có những màn đối diễn chinh phục được người xem. Câu chuyện dễ hiểu, truyền tải được cảm xúc về tình cha con, tình làng nghĩa xóm với các chất liệu gần gũi.

Đa dạng hoạt động nghệ thuật dịp lễ 30-4 - Ảnh 2.

Phim “Con Nhót mót chồng” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Tác phẩm phim Việt ra rạp cùng thời điểm với "Con Nhót mót chồng" là "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" - Lý Hải đạo diễn, biên kịch, tham gia diễn xuất. "Lật mặt" là loạt phim ăn khách của Lý Hải, có được lượng người hâm mộ riêng. Trong phần 6, chuyện phim xoay quanh tấm vé số độc đắc trị giá 136,8 tỉ đồng của nhóm bạn thân gồm 6 người.

Tình bạn bị thử thách dữ dội bởi sự cám dỗ lớn của đồng tiền cùng nhiều yếu tố tham, sân, si khác. Lồng ghép trong câu chuyện về giá trị tình bạn còn có tình cha con, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu.

Phim quy tụ được dàn diễn viên thực lực: Tiết Cương, Huy Khánh, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo, Quốc Cường, Trung Dũng, Thanh Thức, Diệp Bảo Ngọc… và đây cũng là yếu tố tạo sức hút cho phim. Diễn xuất tốt của dàn diễn viên từ chính đến phụ giúp các nhân vật trong phim được khắc họa rõ nét. Phim cũng có điểm yếu là nội dung quá ôm đồm, truyền tải quá nhiều thông điệp dẫn đến dài dòng, một số tình tiết thiếu thuyết phục.

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" còn gây chú ý với thông tin phim được đầu tư nhiều về bối cảnh, như phục dựng làng chiếu Định Yên, xây dãy nhà trọ rồi dỡ bỏ sau khi quay xong, xây kho chứa chiếu chỉ để quay cảnh cháy rồi cũng tháo dỡ.

Các phim nước ngoài ra rạp dịp lễ này có phim hoạt hình "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" do Vasiliy Rovenskiy đạo diễn. Nội dung phim xoay quanh Vincent - một trong những chú mèo hiếm hoi không những không thù ghét chuột, mà còn kết thân với chú chuột có tên Maurice. Cả hai lưu lạc tới Viện Bảo tàng Hermitage nổi tiếng của thành phố.

Phim kinh dị "Trạm tàu ma" do Jeong Yong-ki đạo diễn, nội dung phim xoay quanh lời đồn ma ám tại nhà ga Oksu ngày càng tăng khi những vụ án kinh hoàng liên tục xảy ra. Phim kinh dị "Ma lai rút ruột" - đạo diễn Paphangkorn Punchantarak, kể về mối tình giữa chàng trai mắc chứng rối loạn di truyền dẫn tới bệnh bạch tạng và một cô gái bí ẩn cất giữ bí mật kinh khủng. Phim "Đầu gấu đụng đầu đất" - thể loại hành động, hài hước - kể câu chuyện về Woong-nam (Park Sung Woong thủ vai) - chàng "đầu đất" với năng lực bẩm sinh siêu phàm tựa như loài gấu - bất đắc dĩ phải đối đầu với một tổ chức tội phạm quốc tế…

Theo THÙY TRANG - MINH KHUÊ (Người Lao Động)