Đã di dời 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực sạt lở xã Vĩnh Thạnh Trung đến nơi an toàn

07/07/2020 - 15:13

 - Ngày 7-7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú, An Giang) Lê Thị Hải Âu cho biết, địa phương đã di dời nhà của 11 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp tại khu vực sạt lở bờ Tây sông Hậu tại ấp Vĩnh Thuận đến nơi an toàn.

Trước đó, lúc 0 giờ, ngày 3-7, tuyến bờ Tây sông Hậu (phía dưới cầu Vịnh Tre) tại khu vực tổ 9, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung đã xảy ra sạt lở đoạn kè bờ sông Hậu (kè do người dân địa phương làm nhiều năm trước), dài khoảng 10m, ăn sâu vào bờ khoảng 2m và xuất hiện các vết răn nứt dài khoảng 80m, dạng hàm ếch ăn sâu từ 3m đến 7m. Đến ngày 6-7, vết nứt kéo dài thêm khoảng 10m và lún xuống khoảng 30cm so hiện trạng mặt đất ban đầu.

Qua khảo sát trong phạm vi 250m xung quanh điểm sạt lở và 80m tính từ Quốc lộ 91 xuống bờ sông Hậu có tổng số 53 nhà dân, gồm: 11 nhà nằm trong vết răn nứt, 13 nhà nằm cặp vết răn nứt có nguy cơ bị ảnh hưởng và 20 nhà nằm ngoài phạm vi 20m cách điểm sạt lở. UBND xã Vĩnh Thạnh Trung đã nhanh chóng di dời 11 hộ dân có nhà nằm trong vết răn nứt đến ở tạm tại nhà người thân.

“Huyện Châu Phú dự kiến sẽ bố trí các hộ dân vào ở tại khu dân cư Kênh 3 xã Mỹ Phú (Châu Phú), theo đó, UBND xã Vĩnh Thạnh Trung sẽ họp các hộ dân để lấy ý kiến.  Đồng thời, địa phương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo để có hướng ứng phó tiếp theo”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung Lê Thị Hải Âu cho biết.

MỸ LINH